NGOẠI TRƯỞNG KHỐI LIÊN ÂU BÀN VỀ HIỂM HỌA CỦA MỘT TRẬN ĐẠI DỊCH CÚM HEO

@ 29 April 2009 06:02 AM
Tin Luxembourg - Các Ngoại trưởng của khối Liên âu đã họp tại thủ đô Luxembourg đế bàn thảo về những vấn đề đối ngoại, và một uỷ viên Liên Âu tại Sri Lanka tuyên bố là các ủy viên Y tế của Liên Âu đang dự trù gặp các Ngoại trưởng vào chiều nay để đánh giá về hiểm họa của một trận đại dịch cúm heo phát nguồn từ Mexico. Hôm qua Liên Âu nói họ chưa thể xác nhận đã có những trường hợp bị cúm heo tại Âu châu, đồng thờ nói thêm rằng vẫn còn quá sớm để suy đoán là liệu một trận đại dịch mà các chuyên gia y tế từng lo ngại đã hình thành rồi hay chưa. Tuy nhiên Chủ tịch Ủy Hội Âu châu là ông Jose Manuel Barroso đã công bố một khiên họp khẩn cấp của các Bộ Trưởng Y tế trong lúc ông đến viếng thăm Hy Lạp vào sáng ngày hôm nay.

Tại Luxembourg, các Ngoại trưởng nói họ muốn nghe các uỷ viên y tế cho biết ý kến truóc khi đua ra quyết định. Ông Carl Bildt, Ngoại trưởng Thụy Ðiển là quốc gia sẽ giữ chức Chủ Tịch luân phiên vào tháng 6 tới, đã tỏ ra thận trọng về việc tuyên bố đại dịch bệnh. Ông nói hãy đợi cho đến khi các chính quyền thực sự lượng giá tình huống; ông không nghĩ là mọi người phải lo lắng cho đến khi sự việc thật sự xảy ra. Thế nhưng Ngoại trưởng Phần lan là ông Alexander Stubb nói Liên Âu cầu phải đề cao cảnh giác. Ông giải thích rằng khi nhìn thấy một trận đại dịch di chuyển nhanh chóng đến thì cần phải có sự phối hợp để đáp ứng lại một cách mau chóng và có hiệu quả.(SBTN) {nl}{nl}