TRUNG CỘNG PHẢN ĐỐI VIỆC BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HOÀNG SA

@ 29 April 2009 06:05 AM
Tin Bắc Kinh - Ngay lập tức nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa hôm nay đã lên tiếng phản đối việc Việt Nam thành lập huyện đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung cộng là Khương Du hôm nay tuyên bố việc bổ nhiệm này là bất hợp pháp và không có giá trị, khi cho biết Bắc Kinh đã chuyển cho Hà Nội biết về quan điểm của mình trong vấn đề này. Tân Hoa Xã trích lời bà Khương Du tái khẳng định rằng Trung cộng có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa, và các vùng biển phụ cận. Họ Khương nói Việt Nam và Trung cộng không có tranh chấp xung quanh quần đảo này. Trung cộng đã chiếm hoàn toàn Hoàng Sa sau trận thủy chiến ngày 19 tháng giêng năm 1974 với hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 12 năm 2007 có tin Quốc Vụ Viện Trung cộng phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính Tam Sa để trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong khi đó, ngành giáo dục Ðà Nẵng chuẩn bị đưa lịch sử Hoàng Sa vào chương trình học chính quy cấp trung học cơ sở. Giám đốc sở Giáo dục và Ðào tạo Ðà Nẵng cho biết bắt đầu từ năm nay các chương trình lịch sử và địa lý Hoàng Sa sẽ được đưa vào ở phần thực hành của chương trình địa lý lớp 8, và trong phần 5 của chương trình địa lý lớp 9. Dưới triều Nguyễn, Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đặt Hoàng Sa dưới sự quản lý của tỉnh Quảng Nam. Sau 1975, hôn nhân đặt Hoàng Sa thuộc về tỉnh Quảng Nam Ðà Nẵng, và năm 1977 trở thành huyện đảo trực thuộc thành phố Ðà Nẵng. Chúng tôi sẽ có thêm tin về vụ Trung cộng cho phổ biến những hình ảnh về vụ hải quân tiến đánh Trường Sa và đụng độ với hải quân Cộng sản Việt Nam trong phần cuối bản tin, mời quý vị tiếp tục đón xem.

{nl}{nl}