HAI LINH MỤC MỘT QUỐC MỘT CỘNG QUA ĐỜI

@ 14 July 2009 04:15 PM
Tin tổng hợp - Hai vị linh mục cao niên, một theo Quốc gia, một theo Cộng {nl}sản, đã qua đời trong tuần qua. Những người Việt quốc gia đã hết lòng thương mến {nl}Linh Mục Giuse Ðinh Cao Thuấn, nguyên Giám đốc Nha Tuyên Úy Công Giáo Quân Ðội {nl}Việt Nam Cộng Hòa, ngài còn là Chánh Xứ Bùi Môn, Hạt Hóc Môn thuộc Tổng Giáo {nl}phận Saigon và là Giám Ðốc Trường Nhân Vị, Gia Ðịnh. Ngài đã trải qua 13 năm tù {nl}giam tại trại tù Thanh Cẩm của Cộng Sản Việt Nam, đã tạ thế vào sáng chủ nhật {nl}vừa qua tại nhà xứ Bùi Môn, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu của ngài hiện đang được {nl}quàn tại giáo xứ Bùi Môn và thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng {nl}ngày mai thứ tư, sau đó được án táng tại khuôn viên Thánh Ðường Giáo Xứ Bùi Môn, {nl}Saigon. Tại hải ngoại, hội đồng hương Bùi Môn sẽ cử hành lễ tưởng niệm cho {nl}ngài.
{nl}
 
{nl}
Trong khi đó một linh mục theo Cộng sản cũng qua đời và bị nhiều người {nl}khinh bỉ, đó là Linh mục Phêrô Trương Bá Cần, người từng nhiều lần ăn cơm quốc {nl}gia thờ ma Cộng sản và gây rối trong thời gian đệ nhị Cộng Hòa, sau này được {nl}Cộng sản Việt Nam trưng dụng và trao cho rất nhiều chức vụ kể cả chức Ủy viên {nl}đoàn Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam, và cũng cho làm Tổng biên tập {nl}báo Công giáo và Dân tộc, đã qua đời vào lúc 1 giờ sáng ngày 10 tháng 7, thọ 79 {nl}tuổi. Nhân vật này người gốc Hà Tĩnh, đã được qua Pháp để học và thụ phong linh {nl}mục tại đây, sau khi về nước đã tham gia nhiều hoạt động chống chiến tranh, {nl}chống độc tài, nhưng sau đó bị đảng Cộng sản lôi cuốn và tham gia những chiến {nl}dịch phản chiến kêu gọi hòa bình và chống lại chế độ đệ nhị Cộng Hòa và được {nl}Cộng sản trọng dụng cùng trao nhiều huy chương sau năm 1975.(SBTN)
{nl}{nl}