DÂN BIỂU SANCHEZ VÀ ĐỒNG NGHIỆP KÊU GỌI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ BỎ VIỆT NAM VÀO LẠI DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT

@ 16 July 2009 06:35 AM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez cùng các dân biểu Hạ{nl}Viện kêu gọi bà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đưa Việt{nl}Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC vì đã{nl}không cải thiện tình trạng đàn áp tự do tôn giáo của họ. Danh sách CPC{nl}List dành riêng cho các quốc gia, tham gia hoặc dung túng các hành vi{nl}vi phạm tự do tôn giáo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao có quyền lựa chọn các{nl}biện pháp như ngoại giao, kinh tế, bao gồm cả chế tài hoặc thỏa hiệp về{nl}đầu tư song phương giữa hai quốc gia. Lá thư đã được một nhóm dân biểu{nl}thuộc lưỡng đảng ký tên vào như: Dân biểu Christopher Smith, Dân biểu{nl}Zoe Lofgren, Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh, Dân biểu Ed Royce, Dân biểu{nl}Dana Rohrabacher, Dân biểu Frank Wolf và Dân biểu Daniel Lundgren.

Lá{nl}thơ trình bày việc vị đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak nói đã không có đủ{nl}bằng chứng để đưa Việt Nam vào danh sách CPC, và riêng cá nhân ông thì{nl}không thấy có lợi gì trong việc này. Ngược lại các Dân biểu lưỡng viện{nl}Quốc Hội đã đều cho rằng Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo và đã{nl}thông qua trong một nghị quyết của Quốc Hội. Ngay cả trong bản báo cáo{nl}năm 2009, ủy hội tôn giáo quốc tế kết luận rằng đã có quá nhiều bằng{nl}chứng cho thấy sự giới hạn tự do tôn giáo tại Việt Nam, và nêu ra một{nl}loạt những bằng chứng này. Dựa trên những điều đó, các Dân biểu kêu gọi{nl}bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách CPC vì cho rằng{nl}điều này sẽ giúp cho mối giao hảo giữa hai nước trở lại tốt đẹp hơn sau{nl}khi nhà cầm quyền Việt Nam sửa đổi và tôn trọng nhân quyền tại Việt{nl}Nam.(SBTN){nl}{nl}