GIỚI KINH DOANH VIỆT NAM PHẢI RỜI THỦ ĐÔ MẠC TƯ KHOA

@ 17 July 2009 01:30 AM

{nl}{nl}

{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Mạc Tư Khoa - Thị trưởng Mạc Tư Khoa vừa ra lệnh bắt buộc tất cả những{nl}thương nhân nước ngoài tại khu chợ Cherkizovsky đã bị đóng cửa phải rời{nl}khỏi thành phố. Ngôi chợ thuộc loại lớn nhất Âu châu mà người Việt gọi{nl}là Chợ Vòm, bị đóng cửa ba tháng vào ngày 19 tháng 6 vì cho rằng vi{nl}phạm quy định vệ sinh. Ðô trưởng Mạc Tư Khoa là ông Yuri Luzhkov được{nl}hãng thông tấn RIA Novosti trích lời nói họ sẽ cố gắng tìm chỗ cho các{nl}thương gia người Nga tại các khu chợ khác, nhưng các thương gia quốc{nl}tịch Trung cộng và Việt Nam phải rời khỏi Mạc Tư Khoa. Hiện chưa rõ nhà{nl}chức trách sẽ kiểm soát việc này bằng cách nào.
 
Trong{nl}tuần qua vài chục người Việt Nam biểu tình chống đóng cửa Chợ Vòm đã bị{nl}Cảnh sát bắt giữ, cũng có tin 151 người nhập cư trái phép từ Trung cộng{nl}và Việt Nam sẽ bị trục xuất về nước. Hơn 100,000 người trong đó có rất{nl}nhiều người Á châu, mất việc làm tại khu chợ này. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo{nl}của Trung cộng nói con số người Hoa ở đây có thể lên tới 80,000 người.{nl}Hiện đang có nhiều quan ngại về tình trạng tội phạm trong số những{nl}người buôn bán nay thất nghiệp. Năm ngoái tại Chợ Vòm, cơ quan chức{nl}năng Nga đã bắt giữ khối lượng hàng lậu trị giá hai tỷ đô-la, trong đó{nl}có cả quần áo từ Trung cộng bị nghi là có chất độc. Chợ này do nhà tỷ{nl}phú telman Ismailov làm chủ, ông này đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.(SBTN)
{nl}{nl}