CÁC NƠI THẮP NẾN CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT HIỆP THÔNG VỚI GIÁO XỨ TAM TÒA

@ 24 July 2009 07:49 PM


http://www.youtube.com/watch?v=6l4P5Kcj1lk

Tin{nl}tổng hợp - Nhận được tin về việc Giáo xứ Tam Tòa bị bách hại nặng nề{nl}bởi nhà cầm quyền Cộng sản Quảng Bình, giáo dân toàn thế Giáo phận Vinh{nl}đã bừng bừng phẫn uất trước việc làm hèn hạ này. Nhiều giáo xứ, Giáo{nl}họ, và Giáo hạt đã ngay lập tức lên tiếng và có hành động mạnh mẽ. Giáo{nl}xứ Văn Hạnh có số giáo dân gần 4000 người thuộc Thành phố Hà Tĩnh, dưới{nl}sự coi sóc của linh mục quản hạt Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã luôn luôn tỏ{nl}tình hiệp thông mạnh mẽ với niềm khát khao Công lý, sự thật, hòa bình.
 
Vào{nl}tối ngày hôm qua tại Nhà thờ Giáo Hạt Văn Hạnh, hàng ngàn giáo dân đã{nl}đổ về tham dự một Thánh lễ đặc biệt dù là vào ngày giữa tuần. Trước{nl}Thánh lễ, cộng đồng dân Chúa nơi đây đã được nghe các thông báo, đơn{nl}kêu gọi cầu nguyện và báo Khiếu nại khẩn cấp của Tòa Giám mục Xã Ðoài{nl}về sự kiện đã xảy ra tại Tam Tòa, thuộc tỉnh Quảng Bình. Toàn thể cộng{nl}đồng đã rơi nước mắt khi biết các thông tin về những đồng đạo, anh em{nl}mình đang bị bách hại dã man tại Quảng Bình. Tất cả đã cùng thắp nến,{nl}tổ chức buổi cầu nguyện hết sức trọng thể và hoành tráng. Hàng ngàn{nl}ngọn nến đã được đốt lên bừng cháy như lòng các tín hữu nơi dây bừng{nl}bừng lửa uất hận khi nhận được tin dữ đến với anh em mình. Thánh lễ đã{nl}được tổ chức trọng thể ngay sau đó để cầu nguyện đặc biệt cho anh chị{nl}em Tam Tòa, xin Chúa đoái thương những anh chị em đang bị bách hại, đàn{nl}áp dã man, là nạn nhân của nhà cầm quyền cộng sản Quảng Bình.(SBTN)
{nl}{nl}