DÂN OAN HỐ NAI KÉO VỀ SAIGON, MỌI ÐỘNG TĨNH CỦA NGƯỜI QUA ÐƯỜNG ÐỀU BỊ THEO DÕI, GIÁM SÁT

@ 5 August 2009 03:38 AM


Tin Saigon - Một bản tin về những dân oan mất đất không phải là từ Ðồng Tháp Mười mà là từ Hố Nai, Ðồng Nai kéo về trụ sở Thanh Tra nhà nước ở quận 3 Saigon để khiếu nại. Số người kêu oan khoảng 300 người. Có lẽ để tránh bị chụp cho cái mũ gây rối trật tự công cộng hoặc phản động, nên những người dân oan này không hô hào to tiếng. Họ ôn hòa đứng trước cổng cơ quan, yêu cầu được gặp đại diện của Thanh tra nhà nước. Tuy nhiên cổng của trụ sở được đóng khóa kín mít, dù hôm nay là ngày làm việc đầu tuần. Bên cạnh đó theo quan sát cho thấy khoảng trên 50 công an chìm nổi được huy động đến đây để bảo vệ trụ sở và canh chừng dân oan.
 
Ðược biết trên đường kéo về Saigon, những người dân này đã bị ngăn chặn bằng đủ mọi cách. Họ bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn lại và họ bị đuổi xuống xe đò. Dù vậy họ vẫn không từ bỏ quyết tâm đến được trụ sở của Thanh tra nhà nước để kêu oan, ngay cả khi phải cuốc bộ. Khi những người dân oan này đến được trụ sở tại Saigon, thì mọi động tĩnh của những người qua đường chú trọng vào dân oan, đều bị theo dõi và kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng cảnh sát chìm. Khoảng 4 giờ chiều có hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe gắn máy, vừa đi vừa chụp hình những người dân oan, thì lập tức 4 cảnh sát chìm rượt theo. Hai thanh niên này đã bị chặn lại và có lẽ vì sợ bị liên lụy phiền hà, nên chẳng ai dám đứng lại can thiệp giúp hai anh thanh niên. Khoảng 7 giờ chiều, có 5 chiếc xe được huy động tới. Lần lượt những người dân oan bị đẩy lên xe. Những chiếc xe bịt chở dân oan thẳng tiến về hướng cầu Saigon và có lẽ họ đã bị đưa về lại nơi cư ngụ của họ.(SBTN)