TƯỚNG GIÁP LẠI ÐÒI GIẢI QUYẾT VỤ TỔNG CỤC 2

@ 5 August 2009 03:46 AM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Hà Nội - Tướng Võ Nguyên Giáp là khai quốc công thần của chế độ Cộng{nl}Sản Việt Nam, lại gửi cho Bộ Chính Trị bức thư đòi giải quyết bằng được{nl}những lời tố cáo người cầm đầu Tổng Cục 2, tức Tổng Cục Tình Báo Quốc{nl}Phòng là Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Lần tố cáo đầu tiên là vào năm{nl}2004, khi uy tín của Tướng Giáp còn cao trong quân đội. Lúc đó trước{nl}đại hội Ðảng kỳ 10, một ủy ban điều tra liên ngành đã được thành lập và{nl}đưa ra bản báo cáo hơn 70 trang, thế nhưng, lúc ấy Nông Ðức Mạnh thuyết{nl}phục Bộ Chính Trị là không nên đưa báo cáo ra trước đại hội đảng, lấy{nl}lý do giữ ổn định chính trị và giữ ổn định nội bộ. Rốt cuộc, bản báo{nl}cáo quan trọng không được đem ra đại hội đảng để báo cáo mà chỉ coi như{nl}Bộ Chính Trị đã xem và không công bố. Nay nhân có thư tố cáo của Trung{nl}Tá Vũ Minh Trí, đang là viên chức trong Tổng Cục 2 tố cáo Tướng Nguyễn{nl}Chí Vịnh, nên Tướng Giáp thúc hối Bộ Chính Trị Hà Nội phải quyết liệt{nl}giải quyết vấn đề. Bức thư của ông Vũ Minh Trí cáo buộc Tướng Vịnh phá{nl}hoại Tổng Cục 2, trách nhiệm thu thập tình báo cho quân đội Cộng Sản{nl}Việt Nam và là một bộ phận của Bộ Quốc Phòng. Nhưng cơ quan này được{nl}nâng lên hàng tổng cục theo một pháp lệnh do Nông Ðức Mạnh ký năm 1996{nl}khi đương sự còn là chủ tịch Quốc Hội, rồi sau đó, theo một nghị định{nl}do Thủ tướng là Võ Văn Kiệt ký năm 1997.
 
Vào{nl}những thời này, Lê Ðức Anh nguyên là chủ tịch nước, và Ðỗ Mười nguyên{nl}tổng bí thư đảng Cộng Sản, vẫn còn nhiều ảnh hưởng. Một số sĩ quan cao{nl}cấp trong guồng máy Ðảng Cộng Sản Việt Nam nghỉ hưu từ 2004 và cho đến{nl}đầu tháng 6 năm nay, vẫn còn đưa ra nhiều lời tố cáo Tướng Nguyễn Chí{nl}Vịnh nhiều thứ tội khác nhau, từ gia đình trị, bè đảng lộng hành đến{nl}buôn lậu ma túy, võ khí và hợp tác với tình báo Trung Cộng ở Hoa Nam.{nl}Một số người còn đặt nghi vấn Nguyễn Chí Vịnh đặt toàn bộ cơ quan Tổng{nl}Cục 2 như cơ sở tay sai của tình báo Trung Cộng.(SBTN)
{nl}{nl}