TRUNG CỘNG BẮT 8 NGƯỜI VIỆT TRONG ÐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN

@ 11 August 2009 06:17 PM

Tin{nl}Bắc Kinh - Công an Trung Cộng cho biết họ vừa phá vỡ một đường giây rửa{nl}tiền và bắt 8 người Việt Nam trong một tổ chức chuyển hằng tỉ đô-la ra{nl}nước ngoài từ năm 2004. Bản tin của Tân Hoa Xã trích lời ông Tần Vĩnh{nl}Tuấn, phát ngôn viên của Khu tự trị người Trang ở Quảng Tây miền Nam{nl}Trung Cộng, nói hai người đứng đầu đường giây có cơ sở kinh doanh ở{nl}thành phố Phòng Thành Cảng giáp với Việt Nam, là một người Trung Cộng{nl}tên Nguyễn Chí Trung và một người Việt Nam tên Nguyễn Thị Thoa. Theo{nl}lời ông Tần, tổ chức này lập ngân hàng lậu, hoạt động bất hợp pháp tại{nl}vùng Quảng Tây phía Nam Hoa Lục, giáp ranh với Việt Nam, từng chuyển ra{nl}khỏi Trung Cộng ngân khoản tương đương với một tỷ 460 triệu đô-la trong{nl}vòng 5 năm nay.

 

Phần{nl}lớn số tiền được đưa sang Việt Nam. Bản tin của hãng thông tấn Reuters{nl}cho biết chính phủ Bắc Kinh đang ra sức ngăn chận những hoạt động{nl}chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài -- một hiện tượng phát sinh một{nl}phần từ những sự hạn chế của chính phủ đối với việc đổi tiền và chuyển{nl}tiền. Trước đây Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cảnh báo rằng việc{nl}chuyển tiền bất hợp pháp có thể gây phương hại cho sự ổn định tài chánh{nl}của Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}