HÒA THƯỢNG TÂM CHÂU LÊN TIẾNG VỤ BÁT NHÃ: TRỤC XUẤT TĂNG NI LÀ THIẾU NHÂN ÐỨC

@ 18 August 2009 12:59 AM
 
Tin{nl}Westminster - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới vừa ra tuyên bố{nl}liên quan đến vấn đề hiện nay tại Tu Viện Bát Nhã tại Lâm Ðồng, Việt{nl}Nam. Tuyên bố được phổ biến hôm thứ bảy từ tu viện Viên Quang, South{nl}Carolina, có ấn ký của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội{nl}Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giớim viết rằng vào đầu tháng 9 sắp tới,{nl}gần 400 tăng ni sẽ bị trục xuất ra khỏi chùa Bát Nhã, và điều đó với{nl}cách giải quyết như vậy thực sự chưa đem lại ổn định, thiếu nhân đức và{nl}có ảnh hưởng không hay cho danh nghĩa Phật Giáo và chính trị. Tuyên bố{nl}viết rằng mọi người mong mỏi Hòa Thượng Ðức Nghi và vị đại diện Hòa{nl}Thượng Nhất Hạnh bằng mọi cách gặp gỡ nhau, hòa hợp cùng nhau, để cho{nl}gần 400 tăng ni lưu lại chùa Bát Nhã, có đầy đủ tiện nghi để an tâm tu{nl}học. Ngài cũng mong mỏi giáo hội và nhà cầm quyền hoan hỷ cho giải pháp{nl}này.

Một số đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh{nl}nhận định rằng Hòa Thượng Tâm Châu có thể không theo dõi đủ tin tức để{nl}thấy rằng đây không phải là tranh chấp giữa các đệ tử Hòa Thượng Nhất{nl}Hạnh với Hòa Thượng Ðức Nghi, mà trong bản chất là do nhà cầm quyền gây{nl}ra. Một Phật tử tại San Diego cho rằng vấn đề Bát Nhã đã là vấn đề của{nl}nhà cầm quyền, và nhà cầm quyền Việt Nam ôkhông tôn trọng tự do nhân{nl}quyền cùng tự do tôn giáo. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt{nl}Nam là Lê Dũng gần đây được báo chí quốc tế trích dẫn, nói Tu Viện Bát{nl}Nhã đã diễn giảng những bài học Phật Giáo không được phép của giáo hội,{nl}nhưng những người theo dõi sinh hoạt Thiền sư Nhất Hạnh cho rằng sở dĩ{nl}Hà Nội bất mãn với người đã từng được mời về nước nhiều lần để tuyên{nl}truyền cho chế độ, là vì thái độ của Thiền sư Nhất Hạnh sau này ủng hộ{nl}đức Ðạt Lai Lạt Ma là một người mà Trung cộng thù ghét.(SBTN)