THỦY TRIỀU DÂNG CAO GÂY NGẬP SAIGON

@ 24 August 2009 04:27 AM
{nl}{nl}






Tin{nl}Saigon - Sau gần nửa năm tạm lắng, sáng nay thủy triều đã dâng cao trở{nl}lại theo chu kỳ gây ngập nhiều con đường tại Saigon. Với mực nước lên{nl}đến 1.3 thước sáng nay, các chuyên gia nhận định thủy triều năm nay có{nl}thể cao hơn năm ngoái. Tại một số đường ở quận 6, quận 8, lúc 6 giờ{nl}sáng nhiều khu phố bị nước dâng cao từ 0.2 đến nửa thước. Nhìn mực nước{nl}dần dâng cao hơn miệng cống, nhiều người dân nhận xét những năm trước,{nl}mực nước như thế chỉ xảy ra vào đợt thủy triều cuối tháng 9 hoặc đầu{nl}tháng 10, còn năm nay cuối tháng 8 đã thấy nước tấn công cao. Trưởng{nl}Phòng Dự báo thuộc Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực miền Nam cho hay sáng{nl}nay mực nước đo được tại trạm Phú An sông Saigon là 1.3 thước, ngày mai{nl}có thể sẽ lên đến 1.32 thước và vượt mức báo động 2.
 
So{nl}sánh với năm 2008, mực nước này cao hơn cả đợt thủy triều cuối tháng 9.{nl}Ðây chỉ mới là đợt thủy triều cao đầu tiên của năm nay, thông thường{nl}đỉnh triều trong năm thường xảy ra vào tháng 11 và tháng 12. Với tình{nl}hình như hiện nay, đường phố Saigon có thể bị ngập nặng nếu chẳng may{nl}có mưa lớn kéo dài xảy ra đúng giờ thủy triều dâng, có thể gây vỡ hoặc{nl}tràn đê khi thủy triều kết hợp với mưa to. Năm 2008, đỉnh nước kỷ lục{nl}đạt mức 1.55 thước rơi vào tháng 12, đã gây ngập lụt thường xuyên nhiều{nl}đường nội thành Saigon, làm vỡ nhiều đoạn đê ở ngoại thành và gây tổn{nl}hại hàng trăm mẫu hoa màu.(SBTN)
{nl}{nl}