CÁC ÐẬP THỦY ÐIỆN TRUNG CỘNG ÐANG PHÁ HỦY DÒNG SÔNG MEKONG

@ 27 August 2009 04:43 PM
Tin An Giang - Trong tuần qua tại tỉnh An Giang đã mở đầu cuộc vận{nl}động có tên gọi Hãy Cứu Sông Mê Kông với mục đích kêu gọi các nước{nl}thượng nguồn nhát là Trung Cộng xem xét lại các dự án xây dựng hàng{nl}loạt đập thủy điện có thể tác hại trực tiếp đến vùng hạ lưu sông Mê{nl}Kông, trong đó Việt Nam là nước chịu hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất.{nl}Viện trưởng viện Quy hoạch Thủy Lợi Miền Nam và là chuyên gia nghiên{nl}cứu độc lập về nguồn nước và môi trường cho biết về mặt lý thuyết thì{nl}khi xây dựng nhà máy thủy điện người ta chứa nước trong mùa lũ và mùa{nl}khô thì điều tiết để cung cấp nước cho nguồn điện. Nhưng về chi tiết{nl}thì không ai biết những nhà máy này điều tiết và vận hành như thế nào.{nl}Mặt tác hại của các nhà máy thủy điện này ảnh hưởng đến lượng phù sa,{nl}đảo lộn vấn đề đa dạng sinh học và dòng chảy môi trường trong đó có các{nl}cơn lũ có ích cho việc trồng trọt.
 
 
 
Mới{nl}đây tỉnh An Giang đã phát động cuộc vận động lên tiếng về nguy cơ dòng{nl}chảy sông Mê Kông dưới các công trình thủy điện Trung Cộng, là điều{nl}hiếm hoi trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang bị Bắc Kinh chi{nl}phối rất nặng và áp bức đủ mọi mặt, từ vấn đề biển đông cho đến những{nl}sinh hoạt ngoại giao và kinh tế. Các quan sát viên cho biết hiện 4 nước{nl}gồm Việt Nam, Thái Lan, Cam Bốt và Lào hiện đang là thành viên của Ủy{nl}Hội Sông Mê Kông gọi tắt là MRC, riêng Trung Cộng và Miến Ðiện không{nl}tham dự vì vậy nếu cần kêu gọi hai nước này hợp tác hay đàm phán thì{nl}rất khó khăn. Những người hiểu chuyện cho rằng việc làm của ủy ban này{nl}sẽ khó mà tạo được kết quả nào vì Trung cộng nhất định không chịu tham{nl}dự hay bàn thảo gì cả, và tiếng nói của ủy ban cũng như của Việt Nam{nl}trong vấn đề này không tác động gì nhiều.(SBTN)
{nl}{nl}