TÀU LẠ TIẾN SÁT VÙNG BIỂN GẦN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT Ở VIỆT NAM

@ 2 September 2009 09:33 PM
Tin tổng hợp - Nhiều tàu lạ ra vào các cửa biển Việt Nam như chỗ{nl}không người, mà ở Việt Nam ai cũng hiểu khi nói đến danh từ tàu lạ có{nl}nghĩa là tàu của Trung cộng. Báo chí trong nước hôm thứ hai đăng tin{nl}nhiều tàu lạ đến nạo hút cát trái phép ở cửa biển thuộc Bà Rịa-Vũng{nl}Tàu, khiến cho ủy ban Nhân dân tỉnh này phải ra lệnh cho bộ đội biên{nl}phòng phải kiểm soát và đình chỉ việc nạo vét cát trái phép tại cửa{nl}biển Lộc An để tránh sạt lở. Bản tin viết rằng theo báo cáo của các cơ{nl}quan chức năng Bà Rịa-Vũng tàu, khu vực cửa biển Lộc An thường xuyên có{nl}17 sà lan và tàu nước ngoài vào nạo vét cát trái phép làm sạt lở bờ{nl}biển.{nl}{nl}{nl}
 
Bài báo viết rõ không phải chỉ có tàu của{nl}chủ trong nước làm bậy mà còn có cả tàu Trung Cộng, dù đã làm thủ tục{nl}nhập cảnh Việt Nam nhưng không báo cáo và đến hoạt động ở nơi này một{nl}cách bất hợp pháp. Cũng trong ngày hôm qua, trên trang mạng của Hội Văn{nl}Học Nghệ Thuật tỉnh Quảng Ngãi cho biết một tàu lạ đã vào vịnh Việt{nl}Thanh cách nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 2 cây số, nhà báo Thanh{nl}Thảo tiết lộ sự kiện cách đây gần một tháng, chính các kỹ sư làm việc{nl}tại Dung Quất đã phải lấy ca nô chạy ra đuổi chiếc tàu đi. Nguyên văn{nl}lời ông được thuật lại sau đây: (video insert sbtn.net).(SBTN){nl}{nl}