VIỆT NAM LẠI KHẲNG ÐỊNH CHỦ QUYỀN TRƯỜNG SA, HOÀNG SA TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

@ 5 September 2009 03:04 PM
Tin{nl}New York - Trong tuần qua tại Liên Hiệp Quốc, đại diện nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đã trình bày Báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm{nl}lục địa trước phiên họp của ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp{nl}Quốc, và trình bày báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa{nl}vượt quá 200 hải lý tại khu vực phía Bắc Biển Ðông. Cũng tại phiên họp{nl}này, đại diện hai nước Việt Nam và Mã Lai đã trình bày Báo cáo chung{nl}Việt Nam và Mã Lai về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý ở khu{nl}vực phía Nam Biển Ðông. Phát biểu tại phiên trình bày, Trưởng đoàn Cộng{nl}sản Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và{nl}Trường Sa và chủ trương giải quyết mọi bất đồng liên quan đến Biển Ðông{nl}thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt{nl}là Công ước 1982 và DOC. {nl}{nl}{nl}
 
Trưởng đoàn Việt Nam{nl}đề nghị Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc sớm thành lập{nl}các tiểu ban để xem xét Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo đúng các quy{nl}định của Công ước 1982 cũng như Quy tắc hoạt động của Ủy ban. Tưởng{nl}cũng nên nhắc lại rằng Trung cộng đã phản đối báo cáo này, và cho rằng{nl}khu vực Trường Sa nằm trong vùng lưỡi bò gồm một khu vực rộng lớn ở{nl}biển Nam Hải là đặc khu kinh tế của họ. Hà Nội đã tỏ ra khiếp nhược{nl}không dám chống lại những phản đối của quan thày Bắc Kinh, mà chỉ âm{nl}thầm hợp tác với Mã Lai để đưa ra bản báo cáo của mình mà thôi.(SBTN)
{nl}{nl}