DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ VÀ 8 DÂN BIỂU MỸ GỬI THƯ YÊU CẦU HÀ NỘI THẢ 100 TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

@ 7 September 2009 04:07 PM

{nl}
{nl}

{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Trong tuần qua, nữ Dân Biểu liên bang Loretta Sanchez{nl}của tiểu bang California cùng 8 đồng nghiệp Quốc Hội đồng ký tên trong{nl}một bức thư gửi đến Chủ Tịch Nhà Nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh{nl}Triết yêu cầu phóng thích hơn 100 tù nhân chính trị và tôn giáo tại{nl}Việt Nam. Mỗi năm, nhà cấm quyền Việt Nam phóng thích một số tù nhân{nl}trong dịp ngày 2 tháng 9 mà Hà Nội gọi là ngày Quốc Khánh hàng năm. Tuy{nl}đã có gần 5500 tù nhân dự định được phóng thích trong ngày này, nhưng{nl}nữ Dân biểu Sanchez và các đồng nghiệp muốn nhấn mạnh về vấn đề nhân{nl}quyền đến với Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam mà đương sự đã hứa{nl}cải thiện và kêu gọi sự phóng thích của các nhà đấu tranh dân chủ và{nl}các vị lãnh đạo tôn giáo ôn hoà.
 
Bà Sanchez{nl}nói bức thư này kêu gọi tự do cho hơn 100 nhà đối kháng chính trị và{nl}tôn giáo đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ vì họ đã bày tỏ{nl}quan điểm ôn hoà của họ. Những cuộc bắt bớ này liên tục nêu lên sự{nl}không thiện chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề nhân{nl}quyền, trong lúc Việt Nam sẵn sàng trong vai trò Chủ tịch luân phiên{nl}của ASEAN và là thành viên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, bà hy vọng{nl}quốc gia này sẽ tích cực hơn trong vấn đề chỉnh lại uy tín đối với cộng{nl}đồng quốc tế của mình bằng cách tôn trọng những quyền tự do chính trị,{nl}và dân sự cơ bản của người dân Việt Nam. Một nhóm dân biểu Hạ Viện{nl}thuộc lưỡng đảng đã ký vào lá thư gồm Dân biểu Chris Smith của New{nl}Jersey, Dân biểu Zoe Lofgren Bắc California, Dân biểu Joseph Cao Quang{nl}Ánh Louisiana, Dân biểu Ed Royce California, Dân biểu Gerald Connolly{nl}và Frank Wolf của Virginia, Dân biểu Sheila Jackson-Lee của tiểu bang{nl}Texas, và dân biểu Michael Honda của miền bắc California.(SBTN)
{nl}{nl}