16 NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG VÀ MẤT TÍCH DO MƯA LŨ TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

@ 8 September 2009 06:43 AM
{nl}{nl}{nl}

 Tin{nl}tổng hợp - Tính đến sáng hôm nay đã có 16 người chết, bị thương và mất{nl}tích trong đợt mưa lũ xảy ra ở Miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có 4{nl}người chết gồm 2 người ở Thừa Thiên Huế, 2 người ở Ðà Nẵng. 3 trong 4{nl}người chết bị nước cuốn trôi hiện đã tìm được xác. Có 9 người bị thương{nl}gồm 5 người ở Quảng Ngãi, 4 người ở Gia Lai. Tỉnh Gia Lai cũng có một{nl}người mất tích, còn Quảng Ngãi có 2 người mất tích từ 4 ngày qua đến{nl}nay vẫn chưa tìm thấy. Tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 3 tàu để tìm kiếm,{nl}nhưng chưa có kết quả. Ngoài thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản{nl}vật chất cũng rất lớn. Theo báo cáo sơ khởi cho biết đã có tổng số 10{nl}sà lan, ca nô bị đánh chìm và hư hỏng nặng. Diện tích lúa đến thời kỳ{nl}thu hoạch bị ngập ở Quảng Nam đã tăng gấp đôi, lên tới trên 3000 mẫu.{nl}Ngoài ra, có tới 2340 mẫu hoa màu bị ngập úng. Tỉnh lộ 611 của Quảng{nl}Nam đang sửa chữa bị nước cuốn trôi, tỉnh lộ 604 bị sạt lở, làm gián{nl}đoạn giao thông. Một số kênh mương bị sạt lở hàng ngàn thước khối đất{nl}đá. Tổng thiệt hại của Quảng Nam là rất nặng. Tại Ðăk Lăk, nước tràn về{nl}đã khiến cho hàng chục gia đình phải di tản.
 
Trong{nl}suốt ngày hôm qua, khu vực Tây Nguyên thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai{nl}có mưa, cũng như tại các tỉnh ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình{nl}Ðịnh, Khánh Hòa, mưa lớn lại tái diễn. Khu vực Tây Nguyên đang được báo{nl}động về nguy cơ sạt lở đất. Dưới ảnh hưởng của áp thấp, mưa lớn đã kéo{nl}thành vệt dài suốt từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Khánh Hòa đến{nl}Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang. Các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả{nl}năng lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2, có sông lên mức báo{nl}động 3. Tại đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Ðồng Tháp Mười và Tứ Giác{nl}Long Xuyên, mực nước đang lên và tiếp tục dâng cao. Phó Giám đốc trung{nl}tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết đường đi của áp thấp{nl}này biến đổi không ngừng, lúc thì tiến vào miền Trung, sau đó lại đi{nl}ra, rồi lại quay trở lại và bây giờ lại tiếp tục tiến ra xa. Sáng nay{nl}vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14.4 vĩ độ Bắc, 110.4 kinh độ{nl}Ðông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Ðịnh khoảng 140 cây số{nl}về phía Ðông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp{nl}6 tức từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 7. Nếu diễn biến cơn bão đúng{nl}như dự báo của các nhà chuyên môn thì khoảng thứ tư hoặc thứ năm tuần{nl}này, áp thấp sẽ mạnh lên thành bão.(SBTN) {nl}{nl}