THƯƠNG GIA VIỆT BỊ KẾT ÁN 22 NĂM TÙ VỀ TỘI RỬA TIỀN VÀ BUÔN LẬU THUỐC LẮC

@ 11 September 2009 05:33 PM
Tin{nl}Houston - Một thương gia Việt Nam bị kết án 22 năm tù trước tòa án liên{nl}bang, có liên quan đến việc rửa tiền lên đến 24 triệu mỹ kim cho một{nl}đường giây buôn lậu thuốc lắc, nhưng giả dạng qua hình thức chuyển tiền{nl}từ Mỹ về Việt Nam. Ông Huỳnh Ðặng Ðồng là chủ nhân của cơ sở U.S. Tours{nl}and Remittance có văn phòng tại Houston và California, đã bị kết án bởi{nl}thẩm phán Melinda Harmon, sau khi bồi thẩm đoàn đã tuyên bố là ông cố{nl}tội vào hồi tháng 7 vừa qua về tội rửa tiền, và không hoàn tất việc{nl}khai báo những vụ chuyển tiền quốc tế với trị giá hơn 10,000 mỹ kim.
 
Trưởng{nl}Công tố là ông Tim Johnson cho biết ông này đã xử dụng công ty của mình{nl}để chuyển những số tiền lời từ việc buôn bán thuốc lắc từ một đường{nl}giây ở Canada và chuyển sang Hoa Kỳ để tiêu thụ, rồi sau đó dùng tiền{nl}này để chuyển về Việt Nam qua hình thức những số tiền của người Việt ở{nl}hải ngoại gởi cho người thân trong nước, nhưng sau đó đã nhận lại tiền{nl}từ phía những tay buôn lậu thuốc lắc ở Canada. Những bằng chứng trước{nl}tòa cho thấy cơ quan FBI và cơ quan di trú IRS đã phát giác ra việc ông{nl}này đã nhận tiền mặt từ việc buôn lậu ma túy lên đến nửa triệu mỹ kim,{nl}rồi chia thành từng số tiền nhỏ dưới những tên giả khác nhau. Sau đó{nl}ông ta đã gởi hơn 24 triệu mỹ kim về Saigon qua công ty do ông ta và{nl}người em ruột làm chủ, nhưng số tiền thật là được gởi về lại Canada.{nl}Một phụ nữ người Việt từ Canada là cô Lê Thị Phương Mai từng thú tội về{nl}vụ rửa tiền trong vụ này, và từng bị tòa án liên bang tại Hoa Kỳ kết án{nl}15 năm tù.(SBTN)
{nl}{nl}