HOÀN LƯU BÃO SỐ 7 GÂY MƯA LỚN KHẮP MIỀN BẮC

@ 13 September 2009 11:40 PM
{nl}Tin Hà Nội - Sau khi quét qua các tỉnh nam đồng bằng miền Bắc, bão số 7 suy yếu và tiếp tục gây mưa sau khi đã đã đổ bộ vào các tỉnh Nam Ðịnh Thanh Hóa trễ hơn so dự báo trước đó vài giờ, và nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 7 giờ sáng nay tâm áp thấp nhiệt trên địa phận các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa với sức gió cấp 6. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trước khi tiến sang địa phận Lào. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hoá có thể có gió giật cấp 7. Riêng khu vực phía nam miền bắc giáp miền Trung Việt Nam có mưa lớn. Ðêm qua và sáng nay, Hà Nội cũng ảnh hưởng của cơn bão với lượng mưa 30 milimét, gây nên tình trạng lụt lội ở nhiều nơi. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và khu vực nam đồng bằng Nam Ðịnh, Ninh Bình, Hòa Bình sẽ có mưa lên đến 200 milimét.
 
Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Phi Luật Tân đang mạnh lên thành bão và tiến vào biển đông. Tin cho biét bão và áp thấp xuất hiện liên tục vào cuối mùa mưa bão đang chứng tỏ tác động của hiện tượng El Nino lên thời tiết các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng như Việt Nam. Ngày hôm nay, một nữ cán bộ trong đoàn khảo sát và kiểm tra phòng chống lụt bão của tỉnh Nam Ðịnh đã bị mất tích và hiện chưa tìm được dấu vết. Theo báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, nữ cán bộ này thuộc huyện Giao Thủy được cử đi kiểm tra cùng đoàn kiểm tra của tỉnh. Nguyên nhân là do 1 canoe của đoàn kiểm tra bị chìm do mưa lớn, gió mạnh. Hiện tỉnh Nam Ðịnh đang tổ chức tìm kiếm cán bộ trên. Ngoài ra, một số sự kiện khác trên biển xảy ra trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của mưa bão. Mực nước ở các sông miền bắc đang ở mức thấp nhưng đối với miền Trung, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên, có thể gây lụt lội trong vùng này.(SBTN)