NGUYỄN TẤN DŨNG SẮP THĂM 3 NƯỚC CHÂU ÂU

@ 15 September 2009 02:45 AM
{nl}Tin Hà Nội - Trong khi đó tin từ bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam xác nhận là Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Ðan Mạch, Hungary và Kazkhastan theo lời mời của lãnh đạo cấp cao Chính phủ các quốc gia này, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 9. Ðiều này trùng hợp với những tiên đoán của một số người là sau đó Nguyễn Tấn Dũng có thể bay sang Hoa Kỳ một cách lén lút để tham dự buổi khánh thành tòa tổng lãnh sự của Cộng sản Việt Nam tại Houston Texas dự trù vào cuối tháng 9 này. Ðan Mạch, Hungary và Kazkhastan là những nước có quan hệ với Việt Nam và riêng Ðan Mạch từng viện trợ nhiều cho Việt Nam trong nhiều lãnh vực, từng tài trợ lớn cho Việt Nam với tổng viện trợ không hoàn lại khoảng 1 tỷ đô-la.
 
Năm 2008, Ðan Mạch đã quyết định cấp cho Việt Nam khoản viện trợ mới 40 triệu đô-la dành riêng cho lĩnh vực hợp tác về biến đổi khí hậu. Quốc gia này đứng thứ 22 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam, với khoảng 400 triệu đô-la. Tại Ðan Mạch, hiện có khoảng 12,000 người Việt Nam làm ăn và sinh sống. Hungary cũng từng cho Việt Nam vay 45 triệu euro vốn ODA để thực hiện các dự án lọc nước, quản lý dân số, đồng thời tỏ ý cấp thêm 100 triệu euro để xây dựng Trung tâm Ung bướu Cần Thơ. Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1992, Kazkhastan là nước cựu chư hầu liên bang Sô-Viết và là một nước nghèo, hiện chưa có dự án đầu tư nào của Kazkhastan vào Việt Nam và cũng chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào đầu tư sang Kazkhastan. Nguyễn Tấn Dũng sẽ vận động Kazkhastan để đưa lao động từ Việt Nam sang làm việc tại quốc gia này.(SBTN)