NGƯỜI VIỆT TẠI ÐAN MẠCH BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN TẤN DŨNG

@ 17 September 2009 05:09 AM

Tin{nl}Copenhagen - Khoảng gần 200 người đã tụ tập trước tòa nhà Quốc Hội tại{nl}thủ đô Copenhagen của Ðan Mạch để phản đối Thủ tướng Cộng sản Việt Nam{nl}Nguyễn Tấn Dũng, mà họ gọi là Thủ tướng bô-xít, trong lúc dẫn đầu phái{nl}đoàn Hà Nội đến thăm quốc gia này sau khi đã ghé Kazakhstan. Những{nl}người biểu tình đã mang theo những biểu ngữ đòi hỏi nhân quyền và tự do{nl}tôn giáo cho Việt Nam, cũng như mang theo cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Ðan{nl}Mạch và cờ Phật giáo. Ðan Mạch mà một quốc gia viện trợ rất nhiều cho{nl}Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 320{nl}triệu mỹ kim trong năm ngoái. Tin cho biết Nguyễn Tấn Dũng đã phải dùng{nl}cửa sau để vào tòa nhà Quốc Hội để gặp gỡ Thủ tướng nước này này là{nl}Lars Lokke Rasmussen. Trong buổi họp hai bên cũng hứa hẹn sẽ tăng cường{nl}trao đổi về thương mại, đầu tư, giáo dục và huấn luyện. Thủ tướng Ðan{nl}Mạch cho biết nữ hoàng Margrethe đệ nhị sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng{nl}11 sắp tới.

 

 
 

Về{nl}phía mình, Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn là sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải tổ và{nl}tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư từ Ðan Mạch, và tiếp tục vận động{nl}Ðan Mạch viện trợ cho Việt Nam trong việc xây dựng các hải cảng, các{nl}phương tiện giao thông hàng hải là những chuyên môn của quốc gia này.{nl}Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố sẽ tham dự hội nghị về biến đổi{nl}khí hậu thế giới sẽ tổ chức tại Copenhagen vào tháng 12 sắp tới, và mời{nl}ông Rasmussen ghé thăm Việt Nam trong tương lai. Ðến khi ra về, Nguyễn{nl}Tấn Dũng cũng phải tránh đoàn biểu tình trước cửa tòa nhà Quốc Hội và{nl}cũng phải ra bằng cửa sau, tiếp tục chuyến công du nhục nhã và sẽ bay{nl}sang Hungary vào ngày mai. Cộng đồng người Việt tại Ðan Mạch tuy nhỏ{nl}nhưng cũng đã nghỉ việc trong một ngày thường để tham dự cuộc biểu tình{nl}này.(SBTN)

{nl}{nl}