GIAN LẬN XUẤT CẢNG LAO ÐỘNG TRÀN LAN

@ 23 September 2009 04:34 AM
{nl}
 
{nl}
Tin Hà Nội - Luật lệ về xuất cảng lao động ở Việt Nam bị vi phạm tràn lan {nl}vì nhà nước xử phạt quá ít, lý do là vì những công ty xuất cảng lao động này đều {nl}nằm trong tay những gia đình cán bộ cao cấp. Tin từ Việt Nam cho biết vào đầu {nl}tháng 9 năm nay, cơ quan quản lý lao động ngoài nước đã xử phạt 4 doanh nghiệp, {nl}do đưa lao động đi làm việc quá số lượng cho phép, và mập mờ về số lượng và chi {nl}phí của công nhân, nhưng tình trạng vi phạm vẫn gia tăng trong thời gian gần {nl}đây. Trong tổng số 165 doanh nghiệp xuất cảng lao động hiện nay chỉ có khoảng {nl}30% hoạt động hiệu quả. Mặt khác, liên bộ lao động và tài chính vừa ban hành {nl}thông tư giúp các huyện nghèo đẩy mạnh đề án xuất cảng lao động trị giá 5 ngàn {nl}tỉ đồng, phần vốn hỗ trợ người lao động là khoảng 1500 tỷ đồng. Theo đề án này, {nl}người lao động sinh sống tại huyện nghèo có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đủ {nl}12 tháng trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí để xuất cảng lao động. Kinh phí này bao {nl}gồm hỗ trợ về bổ túc văn hóa, học ngoại ngữ và làm thủ tục đi xuất cảng lao {nl}động.
{nl}
 
{nl}
Tuy nhiên ai cũng biết tiền chẳng bao giờ đến tay người dân, những ai muốn {nl}đi xuất cảng lao động sẽ phải vay mượn khắp nơi để đóng đủ thứ lệ phí, và khi ra {nl}tới ngoại quốc thì bị bỏ mặc không ai bênh vực trong trường hợp gặp khó khăn {nl}hoặc bị lường gạt bởi những công ty xuất khẩu.(SBTN)
{nl}{nl}