BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG CỘNG BÁC BỎ NHỮNG LỜI TỐ CÁO CỦA MỸ

@ 23 September 2009 04:37 AM
Tin Bắc Kinh - Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm nay lên án việc Mỹ đưa Trung {nl}Cộng vào danh sách những thách thức toàn cầu. Bắc Kinh cho rằng đây là tuyên bố {nl}vô trách nhiệm và không có căn bản. Ông Hu Changming là phát ngôn viên Bộ Quốc {nl}phòng Trung Cộng cho biết Bắc Kinh sẽ yêu cầu Mỹ tôn trọng sự thật và sớm đưa ra {nl}những biện pháp cụ thể nhằm đính chính lại tin này, đồng thời chấm dứt hành động {nl}đánh lạc hướng giới truyền thông và gây tổn hại đến mối quan hệ quân sự giữa hai {nl}nước, Trung Cộng phản đối Mỹ tuyên bố Bắc Kinh là thách thức toàn cầu. Nhân vật {nl}này cũng nhấn mạnh rằng Trung Cộng luôn theo đuổi chính sách phòng thủ, đồng {nl}thời giữ vững hòa bình và ổn định của khu vực. Văn kiện có tên Chiến lược tình {nl}báo quốc gia năm 2009 cho biết rất nhiều quốc gia đều có thể dùng các thủ đoạn {nl}truyền thống và hiện đại để thách thức lợi ích của Mỹ.
{nl}
 
{nl}
Trung Cộng cũng có nhiều lợi ích chung với Mỹ nhưng chính sách ngoại giao {nl}tập trung vào tài nguyên, và việc Trung Cộng gia tăng các biện pháp quân sự có {nl}thể tạo nên thách thức toàn cầu phức tạp. Hoa Kỳ cũng cho rằng đầu tư của Trung {nl}Cộng vào các hoạt động tác chiến và chống vệ tinh, các loại vũ khí phòng không, {nl}đối hạm và hỏa tiễn đạn đạo có thể đe doạ đến khả năng tăng cường sức mạnh của {nl}Mỹ và các biện pháp mà Mỹ đang tiến hành nhằm giúp đỡ một số đồng minh ở Thái {nl}Bình Dương. Giới phân tích nhận định việc này phản ảnh mối quan ngại ngày càng {nl}gia tăng của giới chức tình báo và quân đội Mỹ về khả năng quân sự của Trung {nl}Cộng. Trước đó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dennis Blair bày tỏ lo ngại {nl}tại Uỷ ban tình báo Thượng viện Mỹ rằng, Trung Cộng phát triển nhanh chóng khả {nl}năng đột nhập vào các hệ thống computer của Chính phủ Mỹ.(SBTN)
{nl}{nl}