7 NGƯỜI CHẾT DO MƯA LỚN Ở MIỀN TRUNG

@ 26 September 2009 12:22 AM
Tin{nl}tổng hợp - Ðêm hôm qua và ngày hôm nay mưa lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã{nl}làm 7 người chết. Thành phố Vinh chìm trong biển nước, nhiều khu dân cư{nl}bị cô lập. Trong đó Nghệ An có 6 người chết và 1 người mất tích. Tin{nl}cho biết ngoài 3 học sinh của trường tiểu học Thanh Xuân tại huyện{nl}Thanh Chương thiệt mạng do tường sập, còn có 2 người ở huyện Nghĩa Ðàn{nl}bị nước cuốn trôi, một ngư dân ở huyện Diễn Châu chết vì lật thuyền.{nl}Mưa lớn kèm theo gió lốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số xã ven biển{nl}của các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu khiến một số thuyền bè bị{nl}đánh đắm, nhiều nhà cửa bị tốc mái và hoa màu ngập chìm trong nước.

Hai{nl}ngày qua, các tỉnh miền Trung mưa lớn, mực nước các sông lên cao, nhiều{nl}khu vực ngập sâu. Trong khi đó một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh{nl}lên thành bão đang tiến vào biển Ðông. Cơ quan khí tượng thủy văn cho{nl}biết do ảnh hưởng của bão, miền Trung mưa lớn có nơi lên đến 400{nl}milimét như ở Quảng Bình. Chiều hôm nay mực nước các sông Ngàn Sâu,{nl}Ngàn Phố, Kiến Giang đều lên đến mức báo động 2. Riêng mực nước sông{nl}Gianh tại Mai Hóa tỉnh Quảng Bình đã lên báo động 3 là mức nguy hiểm{nl}nhất. Lệnh cảnh báo lụt lội, sạt lở và đất chuồi đã được ban hành ở{nl}nhiều nơi.(SBTN)
{nl}{nl}