BÃO KETSANA MẠNH LÊN CẤP 10, NGHỆ AN QUẢNG NGÃI MƯA LỚN, 23 NGƯỜI CHẾT

@ 27 September 2009 09:17 PM
Tin{nl}Nghệ An - Cơn bão Ketsana sau khi tràn qua Phi Luật Tân, đã tiến vào{nl}biển đông và được đặt tên là bão số 9, nay đã mạnh lên cấp 10 và tiếp{nl}tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng{nl}Ngãi. Hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 9 cách quần đảo{nl}Hoàng Sa khoảng 470 cây số về phía Ðông Ðông Nam. Dự báo trong 24 giờ{nl}tới, bão Ketsana di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, có khả{nl}năng mạnh thêm. Ðến 7 giờ sáng mai bão sẽ đổ bộ thẳng vào quần đảo{nl}Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13 tức{nl}là từ 118 đến 149 cây số giờ, giật cấp 14, cấp 15. Bão số 9 càng tiến{nl}gần địa phận Việt Nam càng mạnh thêm. Hiện bão đã đổ bộ vào quần đảo{nl}Trường Sa với cường độ cấp 10, sẽ tiếp tục mạnh thêm và gây mưa lớn cho{nl}các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.
 
Sau khi{nl}đổ vào quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ mạnh lên cấp 12, cấp 13 và tiến sát{nl}các tỉnh từ Quảng Trị đến Ðà Nẵng. Dự báo đến 7 giờ sáng thứ ba, tâm{nl}bão cách bờ biển các tỉnh này khoảng 80 cây số về phía Ðông. Tính từ{nl}tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng{nl}120 cây số, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 cây số và sẽ đổ bộ{nl}vào Việt Nam vào sáng thứ tư, rồi kéo sang địa phận nước Lào. Từ đêm{nl}nay phía nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng{nl}Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, bển động dữ dội. Từ sáng ngày mai các{nl}tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. vùng biển{nl}các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, biển động{nl}mạnh.
 
Vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa gió làm{nl}23 người chết và mất tích cùng hàng ngàn mẫu lúa và hoa màu chìm trong{nl}nước, các tỉnh miền Trung lại đang đối mặt với cơn bão sẽ đổ bộ vào đất{nl}liền trong 2 ngày tới. Ðến sáng nay trong khu vực Quảng Ninh đến Phú{nl}Yên đã có gần 22,000 tàu với gần 95,000 người hoạt động trên biển được{nl}thông báo, hướng dẫn để vào nơi neo đậu và di chuyển phòng tránh bão.{nl}Tin cho hay đợt mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã làm 23 người chết và 3{nl}người mất tích. Trong đó Quảng Ninh có 3 người tử vong trên tàu bị chìm{nl}ở hòn Hoa Cương thuộc vịnh Hạ Long, Thanh Hóa có 4 người, Nghệ An 6{nl}người, Hà Tĩnh 2 người, Quảng Bình, Quảng Trị mỗi tỉnh có 1 người thiệt{nl}mạng. Mưa lũ khiến gần 10,000 nhà bị ngập, tốc mái và hư hỏng, 2500 mẫu{nl}lúa, gần 6000 mẫu hoa màu và 1750 mẫu ao nuôi thủy sản bị ngập. Thiệt{nl}hại nặng nhất là Thanh Hóa với 5500 ngôi nhà, 1700 hoa lúa; Quảng Bình{nl}gần 4000 nhà, 150 mẫu lúa. Trong số 23 tàu bị hư hỏng và chìm, riêng{nl}Nghệ An đã có 17 tàu, Thanh Hóa 3 tàu, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình{nl}mỗi tỉnh có một tàu chìm do lốc xoáy. Ðể đối phó với bão Ketsana, Hà{nl}Nội cho biết sẽ cho di tản 20,000 người, trong đó có khoảng 15,000{nl}người ở vùng ven biển; còn lại là vùng núi khoảng trên 5,000 người. Ðến{nl}chiều nay tại Quảng Bình cho đến Nha Trang Khánh Hòa, các ngư dân đã{nl}tìm về bến neo đậu an toàn để trú bão.
 
Có 30{nl}chiếc tàu đánh cá của Hà Tĩnh đã vào trú bão tại Vịnh Hạ Long. Tỉnh{nl}Quảng Trị còn 8 tàu với 52 ngư dân vẫn còn hoạt động trên biển, tỉnh{nl}Nghệ An còn 18 tàu thuyền và 162 người vẫn chưa liên lạc được. Mực nước{nl}ở các con sông cũng đang lên cao, gây lo ngại tình trạng lũ lụt sẽ tái{nl}diễn ở các tỉnh miền Trung.(SBTN)
{nl}{nl}