CÁC TÔN GIÁO ÐƯA RA LỜI KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG

@ 6 October 2009 03:36 PM
Tin{nl}tổng hợp - Trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức cứu trợ{nl}nạn nhân bão lụt miền Trung bằng những thùng mì tôm nhỏ giọt, các tôn{nl}giáo lại một lần nữa phải bắt tay vào việc cứu người sau cơn bão{nl}Ketsana là cơn bão số 9 đã tàn phá miền Trung Việt Nam trong những ngày{nl}qua. Hôm nay có tin Thượng Tọa Thích Không Tánh của Giáo Hội Phật Giáo{nl}Việt Nam Thống Nhất cho biết ngài sẽ hướng dẫn một phái đoàn đi cứu trợ{nl}bão lụt ở Quảng Nam, Ðà Nẵng, Huế và Quảng Trị bắt đầu từ ngày mai và{nl}sẽ kéo dài trong khoảng 5 ngày. Tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội là nơi đã{nl}bị Công an đàn áp, trong hai ngày qua giáo dân tại đây cũng đã tổ chức{nl}quyên góp ủng hộ anh chi em bị thiên tai bão lụt miền Trung.
 
Tại{nl}Dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon, một chiến dịch lạc quyên cũng được thực{nl}hiện để giúp cho những nạn nhân bão lụt tại Kontum, sau khi nhà cửa ở{nl}các buôn làng lại bị bão lốc tàn phá nặng nề, rơi vào cơn túng quẫn về{nl}vật chất và hoang mang sợ hãi về tinh thần. Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn là{nl}Tổng giám mục Saigon cũng gửi một bức thư kêu gọi người dân trong và{nl}ngoài nước đóng góp cho nạn nhân bão lụt tại Quy Nhơn, Ðà Nẵng, Kontum{nl}và Huế là những nơi bị thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Các tôn giáo ở{nl}Việt Nam đều biết rõ nhiều người dân trong và ngoài nước muốn tìm được{nl}nơi chia sẻ trợ giúp một cách an toàn, không sợ bị thất thoát, tiền và{nl}quà đến được trọn vẹn với người nghèo đang gặp hoạn nạn, nên kêu gọi{nl}mọi người hãy đóng góp trực tiếp đến với hai tôn giáo lớn qua Giáo Hội{nl}Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước, và giáo hội Thiên Chúa giáo{nl}qua Dòng Chúa Cứu Thế hoặc qua tòa Tổng giám mục Saigon, để tiền có thể{nl}đến tận tay những nạn nhân mà không bị lọt vào túi tham của cán bộ nhà{nl}nước tham nhũng tràn lan.(SBTN)
{nl}{nl}