HÀNG GIẢ VÀ HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG CỦA TRUNG CỘNG BÓP NGHẸT KINH TẾ VIỆT NAM

@ 26 October 2009 05:47 AM
Tin{nl}Hà Nội - Thống kê tại Việt Nam cho biết chỉ riêng tại thị trường Hà{nl}Nội, 83% hàng giả có xuất xứ từ Trung Cộng. Những nhãn hiệu Tây phương{nl}khi xem kỹ đều được làm tại Quảng Ðông. Các sản phẩm của Việt Nam có uy{nl}tín cũng bị Trung Cộng làm hàng nhái. Khi quần áo Trung Cộng bị tai{nl}tiếng chứa hóa chất formaldehyde thì nhiều người đi mua hàng Việt.{nl}Nhưng cuối cùng hàng Việt cũng bị làm giả. Giới doanh nhân trong nước{nl}rất âu lo vì hàng Việt bị hàng chất lượng kém của Trung Cộng đè bẹp.
 
Trước{nl}thái độ thờ ơ của nhà cầm quyền Việt Nam, một số người đã kêu gọi hưởng{nl}ứng cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt. Hôm 3 tháng 10, Ðại lão{nl}hòa thượng Thích Quảng Ðộ kêu gọi dân chúng không dùng hàng Trung Cộng.{nl}Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đưa ra hai lý do: Một{nl}là để ngăn chận chính sách bá quyền của Bắc Kinh, hai là để bảo vệ môi{nl}trường và sức khỏe cho người dân Việt Nam. Hà Nội cũng tổ chức một cuộc{nl}đi bộ quy tụ gần 20,000 người khuyến khích dùng hàng Việt, nhưng ai{nl}cũng biết phong trào này chỉ được thực hiện một cách sơ sài, vì Hà Nội{nl}không muốn làm phiền lòng quan thày Bắc Kinh của mình.(SBTN)
{nl}{nl}