THỦY TRIỀU TẠI SAIGON LÊN ÐỈNH CAO NHẤT TRONG 50 NĂM

@ 6 November 2009 06:36 AM
Tin Saigon - Tối hôm qua thành phố Saigon lại tiếp tục ngập lụt,{nl}đỉnh triều đạt ngưỡng 1.57 thước tại kênh Ðồng Ðiền ở Nhà Bè, cao nhất{nl}trong hơn 50 năm. Nước gây ngập 16 đường, vỡ 15 đoạn bờ bao, ảnh hưởng{nl}đến hàng ngàn người. Theo dự báo của Ðài Khí tượng thủy văn khu vực Nam{nl}Bộ, mực nước triều tối nay vẫn còn ở mức cao 1.53 thước, bắt đầu từ{nl}ngày mai mới hạ dần. Phòng dự báo Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực miền{nl}Nam cho biết mực nước chiều hôm nay đo tại trạm Phú An đạt 1.56 thước,{nl}đây là mức cao nhất trong vòng 49 năm tính đến năm ngoái và bị cho là{nl}hiện tượng thời tiết bất thường, bởi ở những năm trước mực nước triều{nl}chỉ vượt cao vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, còn{nl}lần này là tương đối sớm vì mới chỉ đầu tháng 11.

Không chỉ Saigon, các{nl}tỉnh ven biển như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Ðịnh, Phú{nl}Yên... cũng có hiện tượng mực nước cao bất thường. Theo chu kỳ, khoảng{nl}6 năm thì có một kỷ lục mới về đỉnh thủy triều. Trung tâm điều hành{nl}chống ngập Saigon cho biết đợt triều cao lần này đã khiến 32 con đường{nl}bị ngập, trong đó 16 đường ngập cao.
 
Ngoài ra{nl}15 đoạn đê bao tại các quận 12, Thủ Ðức, Bình Thạnh bị vỡ. Tại nơi{nl}thường xuyên ngập lụt ở phường Hiệp Bình Phước thuộc Thủ Ðức, nước tràn{nl}qua bờ bao rạch Vĩnh Bình một đoạn dài 60 thước. Bờ bao rạch Vĩnh Bình{nl}và rạch Cầu Ván có tổng chiều dài gần 3 cây số đều vỡ, gây ngập sâu cho{nl}khoảng 700 gia đình người dân. Bờ bao ven sông Sài Gòn và rạch Ụ Lị,{nl}đoạn bờ bao rạch Cầu Ðúc Nhỏ dài khoảng 100 thước, nước tràn bờ khiến{nl}600 nhà dân phải sống trong ngập úng đến nửa mét. Bể bờ bao rạch Ðỉa{nl}khu vực cống Vương dài khoảng 6 thước, bị nước tràn bờ khoảng 200{nl}thước, gây ngập sâu có đoạn đến nửa thước.(SBTN)
{nl}{nl}