VIỆT NAM SẼ CÒN PHẢI CHỊU NHIỀU CƠN BÃO TỪ NAY ÐẾN CUỐI NĂM

@ 13 November 2009 03:24 AM
{nl} Tin tổng hợp - Hiện nay, thiên tai bão táp đến với Việt Nam xem chừng như ngày càng nhiều và nguy hiểm hơn trước. Tiến sĩ Dương Liên Châu, nguyên Phó Giám Ðốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương Việt Nam cho biết mùa bão năm nay phải đến hết tháng 11, có thể còn kéo dài đến giữa tháng 12, càng về cuối năm thì khả năng bão càng về phía Nam của miền Trung. Lý do là ở phía Bắc đã bị các đợt không khí lạnh tràn xuống, khi bão vào gặp không khí lạnh sẽ làm cho bão bị suy yếu, nên thông thường bão sẽ đi về hướng Nam nhiều hơn. Về lý do tại sao nguy cơ bão táp đối với Việt Nam có vẻ như là thường hơn và nguy hiểm hơn trước đây, ông cho biết những thay đổi về cường độ cũng như sự xuất hiện của bão khác với bình thường thì hiện nay cũng vẫn còn đang được nghiên cứu, và người ta cũng chỉ đưa ra được những nhận xét rất sơ khởi, ví dụ như là hiện tượng nóng lên của khí hậu, rồi gần đây người ta hay nói đến hiện tượng El-Nino và La-Nina.

Riêng năm nay tại Việt Nam đã có đến 11 cơn bão tức là xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, các chuyên gia tiên đoán từ nay đến cuối năm chỉ còn một hay hai cơn bão nữa, và những cơn bão về cuối thì cũng không siêu mạnh như là trên cấp 12 như các cơn bão trước đây.