HUMAN RIGHTS WATCH KÊU GỌI TỔNG THỐNG OBAMA THÚC GIỤC VIỆT NAM CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN

@ 15 November 2009 02:04 AM
Tin New York - Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền để làm gương cho khối ASEAN. khi Việt Nam giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á vào năm sau. Thông cáo báo chí của Human Rights Watch công bố ngày hôm qua đề nghị Tổng thống Barack Obama nêu vấn đề với nhà cầm quyền Hà Nội, khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN vào ngày 15 tháng này tại Singapore. Phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức Human Rights Watch là bà Elaine Pearson, nói ông Obama nên đưa vấn đề nhân quyền vào chương trình nghị sự ASEAN trong chuyến đi đầu tiên của ông đến Ðông Nam Á trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ.

Bà Pearson đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng thiếu tự do ngôn luận, vi phạm nhân quyền và đàn áp đối lập tại các nước trong khu vực, như Miến Ðiện và Việt Nam. Theo đề nghị của tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York này, Hà Nội có thể chứng minh việc cải thiện nhân quyền bằng cách phóng thích hàng trăm nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, các nhà hoạt động tôn giáo độc lập, những bloggers, và những người cổ xúy cho dân chủ. Human Rights Watch cho rằng việc những người này bị quy tội xâm phạm an ninh quốc gia là không có cơ sở, và vì thế Cộng sản Việt Nam đã vi phạm luật quốc tế, đi ngược lại các Công ước nhân quyền của Liên hiệp quốc mà Hà Nội đã ký kết.{nl}{nl}