43 TÀU CÁ, 500 NGƯ DÂN VIỆT BỊ HẢI QUÂN CÁC NƯỚC GIAM

@ 24 November 2009 07:29 AM
Tin tổng hợp - Gần 500 ngư dân bị Hải quân các nước láng giềng bắt giữ, đó là phúc trình của nhà nước được báo chí phổ biến vào ngày hôm qua. Nguồn tin trích lời sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau cho biết đã tổng hợp được danh sách 43 tàu cá với gần 500 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ trong gần 11 tháng qua. Những ngư dân bị bắt đa số là ở Mã Lai, Phi Luật Tân và hiện có trên 200 người đang chịu hình phạt tù ở Mã Lai vì gia đình không có tiền chuộc. Nguyên nhân bị lực lượng hải quân nước bạn bắt giữ là do tàu cá của ngư dân Cà Mau vi phạm lãnh hải khi khai thác thủy sản ở những vùng biển giáp ranh. Bản tin nói để giảm thiểu tình trạng này, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau đã chỉ biết cấp phát bản đồ hải phận quốc gia để ngư dân không vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Tuy nhiên, báo chí không viết rõ là bản đồ lãnh hải Việt Nam phát cho ngư dân đa số là những người thất học và chỉ dựa vào kinh nghiệm đi biển lâu năm, không hề biết cách đọc bản đồ hải hành cũng như sử dụng máy định vị GPS, đưa đến những vụ bắt oan và giam giữ cùng những số tiền phạt khổng lồ mà những ngư dân này phải gánh chịu.(SBTN) {nl}{nl}