ÐỨC HỒNG Y BERNARD LAW THĂM HÀ NỘI

@ 24 November 2009 07:31 AM
Tin Hà Nội - Một vị Hồng Y người Hoa Kỳ đã dâng Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội ngày hôm qua, trong khi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chuẩn bị để tuần này sẽ tổ chức đại lễ Khai Mạc Năm Thánh 2010. Ðức Hồng y Bernard Francis Law đã đến thăm nhà thờ chính tòa Hà Nội, cùng đồng tế với ngài có Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Ðức Cha Lôrensô Chu Văn Minh và quý Cha. Ðức Hồng y Bernard Law năm nay 78 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục giáo phận Boston Hoa Kỳ. Sau khi từ nhiệm, ngày 27 tháng 5 năm 2004, Ðức Thánh Cha đã đặt ngài đứng đầu Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Cả ở Roma ố một trong bốn đại thánh đường quan trọng của giáo hội Công giáo tại Roma với danh hiệu chính thức là Tổng linh mục của thánh đường này, một chức vị thường được trao ban cho các hồng y về hưu.

Ðược biết, Ðức Hồng Y Bernard Law là một nguời rất quan tâm đến người Việt Nam, ngài có mối liên hệ đặc biệt với đức cố hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và là người đã đứng ra bảo trợ tất cả các linh mục dòng Ðồng Công khi đến Mỹ tỵ nạn, để thành lập nhà dòng tại thành phố Carthage tiểu bang Missouri. Ngài cũng từng giúp đỡ rất nhiều người tỵ nạn Việt Nam, và nhất là phát triển ơn gọi nam nữ tu sĩ.(SBTN) {nl}{nl}