QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT THÀNH LẬP DÂN QUÂN BẢO VỆ BIỂN

@ 24 November 2009 07:52 AM
Tin Hà Nội - Luật thành lập lực lượng dân quân bảo vệ biển được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua ngày hôm nay. Tin AFP cho biết văn bản dự thảo luật này quy định lực lượng dân quân bảo vệ biển sẽ phối hợp với lực lượng duyên phòng, cảnh sát biển, hải quân Cộng sản Việt Nam cùng các lực lượng khác để bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. AFP trích thuật lời tuyên bố của Chủ tịch Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Cộng sản cho rằng lực lượng dân quân bảo vệ biển có nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền lãnh hải nhưng không nhằm chống lại một ai.

Thứ trưởng quốc phòng Hà Nội là thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nói chỉ trong tình trạng chiến tranh thì lực lượng này mới được vũ trang và trở thành lực lượng chiến đấu. Ðề tài này đã gây nhiều tranh cãi trong thành phần đại biểu Quốc Hội trong những ngày qua, dù ai cũng biết những đại biểu chỉ là bù nhìn và rồi cuối cùng cũng phải thông qua những gì Ðảng và nhà nước đã chủ trương. Những quan sát viên cho rằng cả một lực lượng Hải quân của Hà Nội cũng còn chưa chống lại được với những tham vọng bành trướng của hải quân Trung cộng, thì thành lập lực lượng dân quân bảo vệ biển chỉ là một hành động tuyên truyền mỵ dân của đảng Cộng sản để làm nguôi đi những phẫn uất của người dân trong nước nhất là những ngư dân, chứ cho dù có trang bị vũ khí cho ngư dân khi đi đánh cá ngoài biển, nhưng nếu họ gặp tàu Trung cộng thì cũng chỉ có nước bỏ súng xin hàng, vì làm sao đấu lại được với các chiến hạm Trung cộng được trang bị vũ khí tối tân và có thể bắn hạ tàu ghe đánh cá Việt Nam từ xa một cách dễ dàng.(SBTN){nl}{nl}