DOANH GIỚI VIỆT TÌM CÁCH ÐỐI PHÓ VỚI THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

@ 26 November 2009 01:14 AM
Tin Saigon - Cà phê Tây Nguyên bắt đầu vụ thu hoạch nhưng giá thế giới tụt giảm nhanh, doanh nghiệp bị lỗ với các hợp đồng mua bán, trong lúc nông dân kém vui vì phải bán hòa với mức giá 24 ngàn một ký. Chủ tịch câu lạc bộ cà phê từ Saigon là Ðỗ Hà Nam cho biết tình hình hiện nay giá thấp hơn thì người dân không bán, họ đang bán được từ 24,500 tới 25,000 đồng, thấp hơn họ giữ lại. Vào vụ chính thức thì cuối tháng 11 đầu tháng 12, vì cà phê hái xong còn phơi 20 ngày cho khô mới bắt đầu chế biến. Bây giờ dân đang thu hoạch nhưng phải đầu tháng 12 mới khai thác đến hết tháng Giêng mới xong.

Trước đây thời điểm thấp nhất cà phê có lúc xuống giá chỉ còn bốn năm ngàn. Hiện nay giá hiện nay nông dân tính là có đủ chi phí, nhưng lời thì không nhiều. Ông cho biết nhà nước có chương trình mua trữ cà phê cho nông dân, nhưng thực ra thì không có tiền. Quan điểm nhà nước là xem xét cho vay lãi suất 0% nhưng việc đó còn trình duyệt và đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng, cũng chưa ai trả lời là có hay không. Về sản lượng năm nay dự báo sẽ giảm từ 15 tới 20%, nhưng đang thu họach tình hình có vẻ giảm nhiều hơn nữa, ước tính đạt chừng hơn 1 triệu tấn tức khoảng 17 triệu bao. Năm ngoái vụ cũ xuất cảng được 1 triệu 160 ngàn tấn nhưng năm nay có thể chỉ được hơn 1 triệu tấn.(SBTN)

{nl}{nl}