THƯỢNG VIỆN CỨU XÉT 1 NỮ CHÁNH ÁN VIỆT ÐỀ CỬ VÀO CHỨC CHÁNH ÁN LIÊN BANG

@ 28 November 2009 07:24 AM
{nl} Tin Los Angeles - Lần đầu một phụ nữ Việt Nam được Thượng viện Liên Bang Hoa Kỳ bỏ phiếu để sẽ phê chuẩn vào chức vụ chánh án tòa liên bang, theo nghị trình vào thứ ba tuần sau. Nữ chánh án Jacqueline H. Nguyen của Tòa Cao Los Angeles sẽ được Thượng Viện Liên Bang Mỹ bỏ phiếu để xét phê chuẩn vào tòa Liên Bang khu vực miền Trung California. Trước khi về nghỉ lễ Tạ Ơn hôm thứ Bảy, các Thượng nghị sĩ đã cùng đồng ý sẽ thảo luận 30 phút vào ngày thứ Ba để bỏ phiếu về việc Tổng thống Barack Obama đề cử bà Jacqueline Nguyễn. Bà Jacqueline 44 tuổi sẽ là chánh án liên bang đầu tiên do Tổng thống Obama đề cử tại Califonria. Bà hiện nay là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên ngồi ghế chánh án tại một tòa án ở California, và sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức chánh án liên bang nếu Thượng Viện phê chuẩn.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã đề nghị lên Tổng thống để xin đề cử đầu năm nay. Bà Jacqueline Nguyễn từng được bổ nhiệm vào Tòa Cao bởi Thống đốc lúc đó là Gray Davis hồi tháng 8 năm 2002, trước đó bà giữ chức Phó Biện Lý khu vực miền Trung. Bà sinh ở Ðà Lạt miền Nam Việt Nam, con gái của một đaị úy Việt Nam Cộng Hòa làm việc gần gữi với các sĩ quan quân báo Hoa Kỳ.. Gia đình rời quê hương khi Saigon sụp đổ năm 1975, và sống nhiều tháng ở trại tạm trú ở Camp Pendleton. Bà sau đó trưởng thành ở Los Angeles, tốt nghiệp đại học Occidental College ở Highland Park năm 1987, nhiều năm sau khi ông Obama vào học trường này. Bà tốt nghiệp văn bằng luật ở đại học UCLA.(SBTN)