Chút suy tư về Ðại hội giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

@ 29 November 2009 12:21 AM
Ðại hội giới trẻ lần thứ 8 của giáo tỉnh Hà Nội vừa diễn ra ngày 26 và 27 tại Ðền Hùng tỉnh Phú Thọ. Ðại hội giới trẻ lần này có nhiều điều đặc biệt, đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi nói riêng và có lẽ cả giới trẻ quan tâm trong cả nước nói chung.

Ðiều đặc biệt đầu tiên cũng là quan trọng nhất đó là đại hội giới trẻ lần thứ 8 này đã được tổ chức tại trung tâm lễ hội Ðền Hùng, nơi cội nguồn đất Việt, với khoảng gần 20 ngàn bạn trẻ tham dự cùng rất đông các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, phụ huynh…

Ðền Hùng nơi hội tụ khí thiêng cả của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, là nguồn cội của dân tộc Việt Nam, cũng là nguồn cội lòng tin của Người Việt vào “Ông Trời” hay chính là “Thiên Chúa” của chúng ta, vị Thiên Chúa vẫn hằng hiện hữu qua muôn ngàn đời .

Xưa kia các Vua Hùng đã có nhiều nghi lễ để tế tự trời và đất. Ðó là biểu hiện một niềm tin sơ khai vào Ðấng Tạo Hóa để cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và cho khỏi ôn dịch, ...Từ ý thức đó, niềm tin vào một Ðấng Thần Linh Siêu Việt luộn được các thế hệ người Việt nối tiếp nhau.

Nhưng do niềm tin mới ở mức độ sơ khai nên sự hiểu biết về Ðấng Tạo Hóa còn hạn chế. Vì vậy người dân đi vào những tin ngưỡng dân gian lắm khi là mê tín …

Thì đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 8 này lại là một minh chứng hùng hồn và sống động cho sự trưởng thành và lớn mạnh về đức tin của dân tộc vào Ðấng Tạo Hóa là Thiên Chúa chúng ta.

Ðiều đặc biệt thứ hai cũng rất lý thú đó là chủ đề chính của đại hội: “ Thắp sáng tình yêu gia đình.”

Gia đình bào hàm một ý nghĩa rộng lớn, không đơn thuần chỉ là gia đình bình thường, nhưng hiểu theo khía cạnh tình yêu thương, có cả những người đã qua đời và những người còn sống bao gồm bố mẹ, ông bà, tổ tiên…gia đình nhân loại,…Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia vẫn trong mái ấm gia đình ấy để tạo lên lịch sử nhân loại. Hay nói cách khác là trong lịch sử nhân loại có cả yếu tố lịch sử của gia đình và dòng tộc.

Như trong lời giảng của Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương có nới tới vẫn đề này: Các Vua Hùng là ông tổ của dân tộc Việt Nam, còn Thiên Chúa là ông tổ của nhân loại.

Ðại hội giới trẻ lần thứ 8 này còn mang ý nghĩa hướng về nguồn sâu sắc. Ðại hội thắp sáng tình yêu gia đình, tưởng nhớ các Vua Hùng tổ tiên dân tộc, nhắc nhở giới trẻ Công giáo về lòng yêu quê hương yêu dân tộc khi mà đất đai tổ tiên để lại có nguy cơ mất dần, bản sắc dân tộc ngày càng mờ nhạt.

Hy vọng đại hội lần thứ 9 tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh sẽ có nhiều điều đặc biệt hơn trong việc giúp các bạn trẻ là chúng tối có được những định hướng sống mới lành mạnh, phù hợp với thời đại mới.

PV Phaolo
(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=5948)