46 NGƯỜI BỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐƯA RA XÉT XỬ VÌ TẤN CÔNG CÔNG AN

@ 1 December 2009 08:10 AM
Tin Ðồng Nai - 46 người ở huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai bị đưa ra tòa xét xử với cáo bị buộc tội gây rối trật tự tại Long Thành được xét xử tại toà án tỉnh Ðồng Nai từ ngày hôm nay. Những người này bị truy tố vì đã tham gia đốt phá trụ sở xã, tấn công cảnh sát, đốt xe công an.

Biến cố xảy ra hôm 13 tháng 2, khi nhân viên địa chính tới xã Long Hưng lập bản đồ khu nghĩa trang 1000 ngôi mộ trong diện tích 305 hectare sắp quy hoạch, đánh số lên các mộ bia. Người dân kéo lên bao vây trụ sở xã yêu cầu ngăn chặn vịêc này. Cảnh sát cơ động đến can thiệp, liền bị vây chặn và tấn công bằng gạch đá. Dân ném bom xăng vào trụ sở xã, xông vào bẻ gãy cột cờ, đốt xe mô tô, đập phá xe hơi của cảnh sát và xe cứu thương của bệnh viện, đập phá tài sản trong trụ sở. Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ này được dụ trù diễn ra đến hết ngày mùng 10 tháng 12 và nhiều người cho rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ xử thật nặng những người này trong phiên xử mà không có luật sư biện hộ.(SBTN){nl}{nl}