RỘ TIN ÐỒN SẮP CÓ ÐỔI TIỀN TẠI VIỆT NAM

@ 4 December 2009 09:55 PM
Tin Hà Nội - Cả nước Việt Nam hiện đang rộ lên những tin đồn về việc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội sắp đổi tiền, qua việc cho phát hành tiền mệnh giá 1 triệu đồng Việt Nam, và các ngân hàng phải mua trái phiếu bắt buộc tới 50% vốn điều lệ, đồng thời sẽ tăng lãi suất cơ bản và nâng tỉ lệ dự trữ tiền đồng Việt Nam. Tin đổi tiền đã được lan truyền sau khi Bắc Hàn bất ngờ cũng đổi tiền làm cho người dân nước này hết sức choáng váng. Những tin đồn này làm cho nhà nước phải lên tiếng, Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phải bác bỏ những tin này và xác định rằng chưa có chủ trương tăng lãi súât cơ bản sau khi đã tăng tới 8% từ hôm qua, và những tin về phát hành tiền mới hay trái phiếu bắt buộc đều là không có thật. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nói tin đổi tiền hoàn toàn thất thiệt, có dụng ý xấu, và nên báo cáo nguồn tin để Nhà nước xử phạt.

Trong khi đó tin của hãng thông tấn tài chính Bloomberg cho hay thị trường chứng khoán Việt Nam rớt xuống dưới 500 điểm vì nhà nước loan báo ngưng chưong trình tài trợ nợ cho doanh nghiệp. Lãi suất huy động của nhiều ngân hàng lớn được nâng tới gần mức trần quy định là 10.5%. Lãi suất cho vay được dự báo là sát 12% sau ngày đầu tháng này. Tin mới cho hay doanh số giao dịch tiền đô-la tăng mạnh giữa các ngân hàng, tính thanh khoản của thị trường được cải thiện, sau khi Nhà nước có các chính sách ởn định thị trường ngoại hối.(SBTN) {nl}{nl}