ÂU CHÂU GIA HẠN THUẾ CHỐNG PHÁ GIÁ ÐỐI VỚI GIÀY DA VIỆT NAM

@ 4 December 2009 09:56 PM
Tin Hà Nội - Thuế chống phá giá đối với giày da nhập cảng từ Việt Nam và Trung Cộng vào thị trường Âu châu rất có thể bị gia hạn thêm 15 tháng. Trong tuần qua ủy ban chống bán phá giá của Liên Âu đã bác bỏ đề xuất của Ủy hội châu Âu về việc kéo dài thời hạn này, nhưng hôm thứ hai ủy hội châu Âu lại thông qua đề nghị gia hạn sắc thuế này. Theo lịch trình, ngày 17 tháng 12 đại sứ 27 nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu sẽ thảo luận về đề nghị của Hội đồng châu Âu và các bộ trưởng sẽ bỏ phiếu về vấn đề này. Những nước phản đối sự kéo dài sắc thuế ấy là Ðức, Áo và Malta lại quyết định sẽ bỏ phiếu trắng trong lần biểu quyết sắp tới, nên đa số phiếu sẽ trở thành ủng hộ việc gia hạn sắc thuế. Hà Nội cũng khoe rằng ngày càng nhiều các công ty đầu tư của Âu Châu chuyển nguồn vốn đầu tư từ Trung Cộng sang Việt Nam, vì nhiều nhà đầu tư ngoại quốc coi Việt Nam là thị trường ổn định hơn trong bối cảnh đầu tư giảm sút trên toàn thế giới.

Chủ tịch phòng thương mại Âu Châu Alain Camy tuyên bố điều này trong Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, và nói một số doanh nghiệp đã cho biết họ sẽ giảm đầu tư vào Trung Cộng để chuyển sang các nước châu Á khác, và hầu hết đều cân nhắc tới Việt Nam hoặc Thái Lan. Ông Alain Camy ngỏ ý tin rằng viễn ảnh đầu tư vào Việt Nam sang năm sẽ tốt hơn nếu Việt Nam giữ đúng hướng gia tăng đổi mới nền kinh tế trên mọi lĩnh vực.(SBTN)

{nl}{nl}