CHỦ TỊCH CỘNG SẢN VIỆT NAM CÔNG DU VATICAN NGÀY 11 THÁNG 12

@ 4 December 2009 10:03 PM
{nl}Tin Hà Nội - Báo chí trong nước loan tin chủ tịch Cộng sản Việt Nam sẽ gặp gỡ Ðức Giáo hoàng Benedicto 16. Hai bên sẽ theo luận về những biện pháp nhằm củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Hà Nội và Tòa Thánh đã bắt đầu tiến trình xích lại gần như kể từ năm 2007 với việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Vatican. Ngày 3 tháng 12, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho biết chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết sẽ công du Vatican ngày 11 tháng 12 tới đây nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Hai bên sẽ theo luận về những biện pháp nhằm củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Vatican, và ca tụng mối quan hệ này đã có nhiều tiến triển trong thời gian qua. Hà Nội và Tòa Thánh đã bắt đầu tiến trình xích lại gần như kể từ năm 2007 với việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Vatican.

Từ đầu năm 2009, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận kỹ thuật chưa từng thấy với việc tổ chức phiên họp đầu tiên của ủy ban hỗn hợp phụ trách hồ sơ bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam không cho biết chi tiết về nội dung cuộc gặp ngày 11 tháng 12 giữa chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Ðức Giáo hoàng và cũng không nêu rõ là liệu hai bên có đề cập đến vấn đề tranh chấp đất đai giữa Giáo hội và chính quyền Việt Nam hay không. Từ cuối năm 2007 đã diễn ra nhiều vụ giáo dân Việt Nam biểu tình đòi lại những khu đất ở Hà Nội và ở một số nơi bị nhà nước trưng dụng từ sau năm 1954 ở miền Bắc và sau 1975 ở miền Nam. Vấn đề tranh chấp đất đai đã đầu độc bầu không khí quan hệ giữa chính quyền và giáo dân Việt Nam. Trong khu vực Ðông Nam Á, Việt Nam là nước có cộng đồng giáo dân Công giáo đứng hàng thứ hai với 6 triệu giáo dân trong tổng số 86 triệu dân, chỉ đứng sau Phi Luật Tân. Chuyến đi Vatican của Nguyễn Minh Triết nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm châu Âu, từ mùng 9 đến 19 tháng 12. Ngoài Ý, họ Nguyễn còn công du Tây Ban Nha và Slovakia.(SBTN)