CÔNG BỐ BẠCH THƯ VỀ QUỐC PHÒNG, VIỆT NAM TỎ VẺ QUAN NGẠI VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ÐÔNG

@ 9 December 2009 08:37 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay cho công bố bạch thư về Quốc Phòng, và bày tỏ mối quan ngại về tình hình căng thẳng tại biển Ðông nhưng cho rằng sẽ không có xung đột quân sự với Trung Cộng. Trong một cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh , thứ trưởng quốc phòng công bố Bạch thư mà Hà Nội gọi là Sách trắng, nhằm công khai hóa ngân sách quốc phòng của Việt Nam là 27 ngàn tỷ đồng tức khoảng 1.4 tỷ đôla trong năm 2008, chiếm 1.8% ngân sách nhà nước. Ðây là lần thứ ba từ năm 1998, Việt Nam công bố Sách trắng quốc phòng, cho dù những chi tiết trong đó là của năm 2008 tức một năm trước đây. Liên quan đến chủ quyền lãnh hải, nơi mà trong thời gian qua ngư dân Việt Nam thường xuyên bị tàu Trung Cộng tấn công, hạ sát, cướp bóc, còn đảo Hoàng Sa bị chiếm đóng từ hơn 35 năm nay, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định đó là một thách thức mới đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, đương sự thẩm định tình hình an ninh thế giới và trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, và cũng xác nhận là tranh chấp tại Hoàng Sa và Trường Sa đã làm tình hình căng thẳng hơn từ đầu năm đến nay. Họ Nguyễn cho rằng do Ðảng và Nhà nước kiên quyết giải quyết vấn đề biển Ðông bằng giải pháp hòa bình, xây dựng tình hữu nghị với đàn anh Trung cộng nên không thể xảy ra chiến tranh. Ngược lại, tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh những đe dọa mà đương sự cho là đến từ các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Ðảng. Liên quan đến câu hỏi của AFP và Reuters về tin Việt Nam mua tàu ngầm và chiến đấu cơ của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam chối phăng việc này, nhưng nói Nga là đối tác quân trọng của Việt Nam và Việt Nam đang tìm hiểu để mua sắm trang bị hiện đại. Theo bạch thư tiết lộ, bộ đội Cộng sản Việt Nam hiện nay có 450 ngàn quân chính quy người và 5 triệu quân dự bị.(SBTN)

{nl}{nl}