NHÂN HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, MỚI GIẬT MÌNH NHÌN LẠI VIỆT NAM

@ 9 December 2009 08:38 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc thế giới đang diễn ra hội nghị về tình trạng khí hậu thay đổi trên toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế đã cho phổ biến những hình ảnh về Việt Nam là nơi đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi sự biến đổi về khí hậu, được triển lãm trong hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, lúc đó mới làm cho nhiều người trong nước kể cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giật mình. Hội nghị Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 nhằm tìm ra tiếng nói chung giữa các nước để cùng hành động nhằm đối phó với biến đổi khí hậu là thảm họa đang đe dọa tương lai của trái đất. Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu nhận định nhiệt độ trái đất đã tăng thêm 0.74 độ C và sẽ tiếp tục cao hơn trong thời gian tới. Nguyên nhân chính là do hoạt động thải khí nhà kính của con người gây ra trong sản xuất năng lượng, phá rừng, ngăn sông, lập các nhà máy thủy điện mà bất chấp những ảnh hưởng về môi sinh.

Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng viễn ảnh tương lai về những cuộc chiến tranh, xung đột tranh giành tài nguyên ngày càng dễ dàng xảy ra. Ngay cả những cuộc xung đột sắc tộc hay văn hóa đều có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa về tài nguyên nước, dầu mỏ, là những gia sản vốn chỉ hữu hạn. Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài tới 3500 cây số và cuộc sống người dân gắn liền với nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch biển. Và thật đáng ngại khi biết rằng Việt Nam luôn nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sự biến đổi khí hậu. Những chuyên gia đã cảnh cáo rằng nếu mực nước biển tăng thêm 1 thước, toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của miền nam Việt Nam sẽ chìm dưới mặt nước. Hà Nội cho đến nay chỉ làm rất ít trong việc đối phó với tình trạng này, nhưng cũng đã nhanh chóng mở miệng la rất to để xin viện trợ quốc tế, với mục đích lấy tiền cho đầy túi tham mà thôi.(SBTN) {nl}{nl}