LIÊN ÂU XÉT NGUỒN CUNG CẤP CÁ TỪ VIỆT NAM, GIÁ XUẤT CẢNG LẠI GIẢM 10%

@ 10 December 2009 01:55 AM
Tin Saigon - Trong một tin về kinh tế cho biết tình hình hải sản Việt Nam đã trở nên bi quan hơn, sau khi Liên Hiệp Âu Châu ép buộc hải sản xuất cảng từ Việt Nam phải chứng minh nguồn gốc, theo tin từ trong nước thì giá cá tra đã giảm 10% ở nhiều thị trường xuất cảng. Liên Âu đòi hỏi rằng tất cả các mặt hàng hải sản xuất khẩu của Việt Nam phải chứng minh nguồn gốc theo quy định của tổ chức này. Bản tin của hãng thông tấn Bernama hôm thứ Hai cho biết theo quy định của Liên Âu hầu ngăn ngừa việc đánh bắt cá trái phép vô luật lệ, tất cả ngư dân xuất cảng hải sản Việt Nam phải ghi lại báo cáo về từng chuyến đánh bắt kể từ đầu tháng giêng năm sau. Các doanh nghiệp xuất cảng hải sản sang thị trường EU cũng phải tuân thủ quy định mới này, chứng minh giấy phép đánh bắt và xuất xứ của sản phẩm, gồm tên tàu đánh cá và khu vực đánh bắt. Liên hiệp Châu Âu là nhà nhập cảng lớn nhất đối với các mặt hàng hải sản từ Việt Nam.

Thị trường này chiếm 30% tổng giá trị xuất cảng hải sản của Việt Nam. Trong khi đó tin từ Hà Nội nói giá cá tra xuất cảng giảm khoảng 10%, giảm nhiều nhất là ở thị trường Tây Ban Nha, Ba Lan và Ai Cập. Tài liệu thống kê của Hải quan cho thấy 10 tháng của năm nay, cả nước xuất cảng gần 500,000 tấn cá tra, trị giá hơn 1.1 tỷ mỹ kim, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, giá cá tra tại hầu hết thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2008. Giá trung bình xuất cảng trong 10 tháng vừa qua là 2.23 đô-la một ký.(SBTN) {nl}{nl}