THÀNH PHỐ GARDEN GROVE BỎ PHIẾU THUẬN XÂY BẢO TÀNG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

@ 10 December 2009 10:46 PM
{nl}Tin Garden Grove - Trong một tin vui từ Little Saigon, hôm qua Hội đồng thành phố Garden Grove đã đồng ý đề nghị xây một Bảo Tàng Viện Chiến Tranh Việt Nam tại thành phố này, và cho rằng đây là một ý kiến tuyệt vời, sẽ thu hút du khách tới thành phố và sẽ giúp thu thêm ít nhất 5 triệu đô la mỗi năm. Các nghị viên đã bỏ phiếu đồng thuận 5-0 trong buổi họp và quyết định sẽ khảo sát về sáng kiến này, và sẽ lập bản nghiên cứu để xây dựng bảo tàng viện trong khu vực đường Main Street góc đường Garden Grove. Hai thành phố Garden Grove và Westminster là nơi có dân số gốc Việt đông nhất ngoài Việt Nam.

Cuộc chiến Việt Nam vẫn còn in sâu trong ký ức và cảm xúc của người Việt, hầu hết là tới Mỹ và tới Quận Cam vói tư cac1h tị nạn cộng sản sau khi Saigon sụp đổ năm 1975. Nghị viên Bruce Broadwater là người đưa ra sáng kiến này, cho rằng Bảo Tàng Viện Ðệ Nhị Thế chiến tại New Orleans tọa lạc trong một khu building, và thành phố Garden Grove có một building kiểu đúng như vậy ở góc đường Gilbert Street và Chapman Avenue là nơi trước kia từng là chợ Costco. Ông nói bảo tàng viện này sẽ giúp giới trẻ hiểu được lịch sử và chiến tranh đã xảy ra tại Việt Nam, và để những sắc dân khác có cơ hội hiểu biết thêm về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Một ủy ban nghiên cứu sẽ được thành hình để thiết lập dự án về ngân sách và chương trình gây quỹ để thực hiện bảo tàng viện này.(SBTN)