CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM KÊU GỌI HIỆN ÐẠI HÓA QUỐC PHÒNG

@ 23 December 2009 06:00 AM
Tin Hà Nội - Sau khi gặp những chỉ trích nặng nề từ dư luận trong{nl}nước, trong những ngày qua Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn{nl}Minh Triết cùng các lãnh tụ Cộng sản đã liên tục đưa ra những lời kêu{nl}gọi hiện đại hóa quốc phòng, tăng cường quân đội để bảo vệ chủ quyền{nl}đất nước. Báo chí trong nước hôm qua đăng tin Nguyễn Minh Triết kêu gọi{nl}nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa vũ khí và{nl}kỹ thuật quân sự để đối phó với kẻ thù. Nhân vật đứng đầu nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam tuyên bố nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội nhân{nl}dân Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Minh Triết xác định quân đội cần tuyệt{nl}đối trung thành, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Ðảng{nl}Cộng Sản, và còn kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu chống lại các âm{nl}mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù{nl}địch chống phá cách mạng.
 
Tuy nhiên, lãnh tụ Hà{nl}Nội không nói rõ những thế lực đó là ai và ở đâu. Trước đó vào hôm chủ{nl}nhật, trong dịp tiếp một số học giả quốc tế thăm Hà Nội, Nguyễn Minh{nl}Triết xác định Việt Nam sẽ không từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản và vẫn kiên{nl}định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.(SBTN)
{nl}{nl}