VIỆT NAM TỔNG KIỂM KÊ ÐẤT TỪ NGÀY ÐẦU NĂM MỚI

@ 27 December 2009 08:55 PM
Tin Hà Nội - 63 tỉnh và thành phố ở Việt Nam sẽ tổng kiểm kê đất{nl}đai bắt đầu từ tháng Giêng năm 2010 nhằm xác định tình hình hiện tại{nl}của đất đai đang được sử dụng, đang trong quy hoạch hoặc đất bỏ hoang.{nl}Ðợt kiểm kê cũng có mục đích thống kê diện tích đất đã được cấp giấy{nl}chứng nhận quyền sử dụng đất. Một bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010 sẽ{nl}được lập ra dựa trên các số liệu có được. Theo chỉ thị của nhà nước,{nl}các cấp xã sẽ phải hoàn thành kiểm kê vào ngày 30 tháng 4 năm 2010. Ðối{nl}với cấp huyện, hạn chót là ngày 30 tháng 6, cấp tỉnh và thành phố trước{nl}ngày 15 tháng 8 và việc kiểm kê đất trên cả nước sẽ phải xong trước{nl}ngày 31 tháng 10. Vấn đề quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam đã tạo ra{nl}nhiều bất mãn trong xã hội.
 
Hàng loạt các cuộc{nl}phản đối của dân oan đã diễn ra trong thời gian gần đây về điều mà họ{nl}gọi là tham nhũng và tư lợi trong việc thu hồi đất nông nghiệp và trong{nl}các đợt giải tỏa đền bù đất. Hồi tháng Tám năm nay, Việt Nam đã quyết{nl}định sẽ bồi thường đất cho người dân theo giá thị trường bắt đầu từ{nl}ngày 1 tháng 10 năm 2008. Các luật sư cũng nói một trong những lý do mà{nl}ở Việt Nam xảy ra nhiều cuộc tụ tập khiếu nại về đất đai là do người{nl}dân không tin vào hệ thống pháp lý ở địa phương cũng như ở trung{nl}ương.(SBTN)
{nl}{nl}