THÁI LAN KHẲNG ÐỊNH LẠI SẼ TRẢ 4.000 NGƯỜI HMONG VỀ LÀO

@ 29 December 2009 04:44 AM

Tin{nl}Bangkok - Giám đốc Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị chính{nl}quyền Bangkok đình chỉ chương trình hồi hương người Hmong vì lo ngại{nl}những người đang xin tỵ nạn tại Thái Lan một khi bị trả về Lào họ sẽ bị{nl}nhà cầm quyền cộng sản giết hại. Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep{nl}Thaugsuban, đây là chuyện riêng của hai nước Thái và Lào, và chính phủ{nl}hai bên sẽ thực hiện những gì đã thỏa thuận. Hơn 4000 người Hmong trong{nl}trại tỵ nạn của tỉnh Petchabun trong đó có nhiều người Hmong từ Việt{nl}Nam, từng được Hoa Kỳ sử dụng trong những năm 1970 để chống lại các lực{nl}lượng cộng sản trong thời gian chiến tranh Việt Nam.
 
Sau{nl}khi phe cộng sản nắm chính quyền tại Lào năm 1975, các cựu chiến binh{nl}này đã ẩn náu trong vùng rừng rậm Trung Lào. Trong nhiều thập kỷ, họ bị{nl}các lực lượng Lào và Cộng sản Việt Nam săn lùng. Họ sống sót được nhờ ở{nl}củ rừng và thịt thú. Vào năm 2005, khi bị dồn đuổi ráo riết hơn, họ{nl}quyết định trốn sang Thái Lan. Một số người khác không bị truy đuổi{nl}trong rừng, mà bị khốn khổ tại đô thị. Bị ức hiếp, bị phân biệt đối xử{nl}và đôi khi do những xung đột cá nhân, họ buộc phải chạy sang bên kia{nl}biên giới. Ðiểm chung của tất cả những người thuộc trại tỵ nạn{nl}Petchabun là họ kiên quyết từ chối quay trở lại Lào. Một số người cho{nl}biết họ tin chắc rằng họ sẽ bị hành quyết nếu buộc phải trở về{nl}Lào.(SBTN) {nl}{nl}