CAO ỦY TỴ NẠN CAN THIỆP VIỆC TRỤC XUẤT 4000 NGƯỜI HMONG VỀ LÀO

@ 30 December 2009 06:13 PM
Tin Phetchabun - Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ{nl}Thái Lan đình chỉ tức khắc chương trình cưỡng bức người Hmong về Lào.{nl}Trong thông cáo phổ biến hồi sáng nay, ông Cao Ủy Trưởng Antonio{nl}Guterres viết rằng kế hoạch đang được chính phủ Bangkok thực hiện sẽ{nl}gây khó khăn cho mọi thiện chí nhằm bảo vệ người tị nạn và làm gương{nl}xấu cho những nước khác noi theo. Một lời kêu gọi tương tự cũng được{nl}chính phủ Hoa Kỳ đưa ra ở Washington. Kêu gọi được đưa ra trong khi{nl}quân đội Thái bắt đầu thi hành quyết định của chính phủ, nhằm trao trả{nl}4,000 người Hmong đang tạm trú ở trại tị nạn Huay Nam Khao về cho chính{nl}quyền Vientain.
 
Cho đến trưa hôm nay, tin tức{nl}nói rằng đã có hơn 2000 người bị binh sĩ Thái Lan đẩy lên xe vận tải và{nl}chở họ về nguyên quán. Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva cho biết kế{nl}hoạch được tiến hành suông sẻ. Một viên chức khác của chính phủ Thái{nl}cũng cho báo chí biết là kế hoạch sẽ được hoàn tất trong một vài ngày{nl}tới, và chính phủ Lào cam kết sẽ không gây khó dễ những người bị trả{nl}về. Những người Hmong này đến Thái xin tị nạn chính trị vì đã từng cộng{nl}tác với quân đội Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh Việt Nam xảy ra. Họ{nl}bị quân đội Cộng sản Lào và Cộng sản Việt Nam săn đuổi và giết hại như{nl}những con vật trong thời gian qua, nhưng chính phủ Bangkok liệt họ vào{nl}thành phần tị nạn kinh tế.(SBTN)
{nl}{nl}