LIÊN HIỆP QUỐC TỐ CÁO THÁI LAN TRỤC XUẤT VỀ LÀO CẢ NHỮNG NGƯỜI HMONG ÐÃ ÐƯỢC QUY CHẾ TỴ NẠN

@ 30 December 2009 06:31 PM
Tin Phetchabun - Thái Lan hôm nay tuyên bố đã hoàn tất chiến dịch{nl}đưa hơn 4000 người Hmong tỵ nạn tại Thái Lan trở về Lào. Ngoài số người{nl}tạm trú tại trại Huay Nam Khao, tỉnh Petchabun, còn có 158 người khác ở{nl}gần Nong Khai, cũng bị buộc hồi hương, cho dù họ đã có quy chế tỵ nạn.{nl}Việc cưỡng bức hồi hương số người ở Nong Khai đã lập tức bị Liên Hiệp{nl}Quốc lên án vì lẽ họ đã được cơ quan Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc công{nl}nhận quy chế tỵ nạn chính trị. Một phát ngôn viên Cao Ủy tại Bangkok đã{nl}lên tiếng tố cáo Thái Lan vi phạm luật lệ quốc tế. Theo bà Arianne{nl}Rummery cho rằng việc buộc người tỵ nạn chính trị trở về nguyên quán là{nl}một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Ðây là một hành động quay lưng lại{nl}với đường lối nhân đạo mà Thái Lan từng thể hiện trong thời gian trước{nl}đây, với tư cách là một quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn trong khu vực,{nl}và đây là một tấm gương xấu cho quốc tế.
 
Chính{nl}quyền Thái Lan đã nêu lên hai yếu tố để biện hộ cho quyết định trục{nl}xuất số người đã có quy chế tỵ nạn nói trên, một là cho rằng họ đã tự{nl}nguyện rời khỏi trại tạm cư ở Nong Khai để về nước, và hai là chính{nl}quyền Lào đã bảo đảm rằng số người này sẽ được phép đi định cư ở một{nl}nước thứ ba sau khi trở về Lào. C hính quyền Thái Lan đã xúc tiến kế{nl}hoạch cưỡng bức hồi hương người tỵ nạn Hmong bất chấp dư luận phản đối{nl}từ Hoa Kỳ, Úc, Pháp, cho đến Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Quốc. Quyết{nl}định của Bangkok đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại về số phận những{nl}người bị trục xuất về Lào.(SBTN) {nl}{nl}