MÃI LỰC HÀNG HÓA GIẢM DÙ SẮP TẾT, CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG TĂNG 1.2%

@ 2 January 2010 12:40 AM
Tin Saigon - Dù thị trường đang trong giai đoạn là cao điểm mua{nl}sắm nhưng mãi lực hàng hoá tại các chợ đầu mối ở Saigon được nhận định{nl}là rất chậm. Trong đó, chậm nhất là mặt hàng hạt dưa. Báo chí trong{nl}nước cho biết sau khi có tin trong hạt dưa có hóa chất gây ung thư, thị{nl}trường hạt dưa ở Saigon gần như đóng băng. Chủ một cơ sở rang hạt dưa ở{nl}quận 6 Saigon nói mọi năm vào thời điểm này, ông ta bán được khoảng 1{nl}tấn một ngày nhưng năm nay, trong nửa tháng qua, cơ sở của ông ta bán{nl}được chưa đầy 200 ký. Sự lo ngại về chất lượng thực phẩm mùa Tết được{nl}dự đoán có thể là nguyên nhân khiến các mặt hàng bánh, kẹo, mứt của{nl}Trung Cộng ít được bày bán hơn trước. Những sản phẩm cùng loại của các{nl}cơ sở trong nước đang được thay vào chỗ trống. Trong tháng 12, chỉ số{nl}giá tiêu dùng tại Saigon tăng gần 1.2% so với tháng trước.
 
Tuy{nl}nhiên, Cục Thống Kê nhận xét rằng mức độ tăng giá cả năm nay chỉ bằng{nl}khoảng 1 nửa so với năm ngoái. Mức tăng giá trung bình một tháng năm{nl}2009 khoảng 0.62% so với năm ngoái là 1.39%. Các chuyên gia thị trường{nl}cho rằng giá cả sẽ tăng nhiều hơn trong tháng Giêng và thời gian trước{nl}Tết nguyên đán, đặc biệt là lương thực và thực phẩm. Giá vàng và đô la{nl}Mỹ tăng nhiều. Tuy giá vàng tăng giảm theo giá thế giới, nhưng giá vàng{nl}miếng tại Việt Nam luôn cao hơn giá quốc tế khoảng 500 ngàn tới 600{nl}ngàn đồng một lượng.(SBTN)
{nl}{nl}