HỢP ÐỒNG MUA VŨ KHÍ NGA CỦA VIỆT NAM LÀ 4 TỈ ÐÔ-LA

@ 3 January 2010 06:39 AM
Tin{nl}Hà Nội - Một bản tin ấn bản Anh ngữ của tờ báo Kommersant ở Nga tiết lộ{nl}hợp đồng mà Việt Nam ký với Nga để mua vũ khí gồm tàu ngầm và chiến đấu{nl}cơ trị giá khoảng $4 tỉ đô-la, chứ không phải chỉ có $1.8 tỉ đô-la như{nl}trước đây từng được nói đến. Ngày 15 tháng 12 khi được báo Nga phỏng{nl}vấn, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chỉ nhìn nhận có{nl}chuyện ký kết hợp đồng mua tàu ngầm mà không đưa ra một chi tiết nào{nl}khác. Báo chí ở Việt Nam cũng nhất loạt đưa tin mua 6 tàu ngầm, cho dù{nl}xưa nay tin tức liên quan đến quân sự, quốc phòng thường được giữ kín,{nl}nhất là liên quan đến các con số. Nguồn tin báo chí Nga nói rằng ngoài{nl}tàu ngầm và xây dựng cơ sở cho tàu ngầm ở Cam Ranh, có thể còn cả một{nl}số máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2, trực thăng quân sự và tàu tuần{nl}cỡ nhỏ cũng được thảo luận trong dịp này.
 
Theo{nl}Kommersant tiết lộ, chỉ riêng mỗi chiếc tàu ngầm trị giá 350 triệu{nl}đô-la, mua 6 chiếc tức là 2.1 tỉ. Những chuyện chung quanh 6 chiếc tàu{nl}ngầm cũng tốn kém nhiều, từ xây dựng và trang bị cơ sở hạ tầng, bảo{nl}trì, đài chỉ huy ở căn cứ Cam Ranh và huấn luyện, cũng tốn những khoản{nl}tiền lớn. Ngay từ khi tin Nga bán tàu ngầm cho Việt Nam bị tiết lộ từ{nl}hồi giữa năm 2009, một số lời bình luận trên Internet cho thấy chuyện{nl}mua sắm này sẽ không đủ làm Trung Cộng e ngại bao nhiêu trong ý đồ bành{nl}trướng và coi biển Ðông như ao nhà của mình. Một lời bình luận trên{nl}trang net cho rằng Trung Cộng đã mua của Nga 12 tàu ngầm loại này từ{nl}nhiều năm trước. Họ đã sử dụng thành thạo và hiểu hết các khả năng cũng{nl}như nhược điểm của chúng. Nay họ đang tự đóng lấy tàu ngầm nguyên tử và{nl}hàng không mẫu hạm, 6 chiếc tàu ngầm mà Việt Nam mới có mỗi năm một{nl}chiếc từ đầu năm tới sẽ chẳng đáng nể chút nào.(SBTN)
{nl}{nl}